Lan Khuê: ‘Phẩm chất phụ nữ Việt không chỉ có đức hy sinh’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quán quân Hoa khôi Áo dài tích cực rèn luyện hình thể, chuẩn bị tinh thần vững vàng để tự tin đại diện nhan sắc Việt Nam ở Miss World 2015.
Lan Khuê: ‘Phẩm chất phụ nữ Việt không chỉ có đức hy sinh’
Lan Khuê ngưỡng mộ vẻ đẹp và phong thái tự tin của người đẹp Colombia vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2014 (ảnh nhỏ).

- Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2014 vừa kết thúc, Lan Khuê quan tâm thế nào đến chương trình để đúc kết kinh nghiệm cho bản thân?

- Tôi thường theo dõi các cuộc thi như Miss World qua các thời kỳ, Hoa hậu Trái Đất và gần đây nhất là tôi dành thời gian tìm hiểu cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ mùa giải mới. Việc theo dõi này giúp tôi có cái nhìn tổng quan về các sự kiện nhan sắc lớn, làm quen ít nhiều với môi trường, không khí của cuộc thi quốc tế... Từ đó, tôi đúc rút cho mình những bài học và kinh nghiệm hữu ích để áp dụng vào bản thân, làm nền tảng chuẩn bị cho hành trình đến với Miss World 2015 vào cuối năm nay.

- Chị có ấn tượng gì về tân Hoa hậu Hoàn vũ người Colombia?

- Từ vài vòng ngoài của cuộc thi, tôi đã chú ý thí sinh đến từ Colombia. Và trong đêm chung kết, tôi cảm nhận cô ấy thực sự tỏa sáng qua từng phần thi, trình diễn. Trong top 5 người đẹp chung cuộc, tôi thấy Paulina Vega cũng nổi trội hơn hẳn về vóc dáng, hình thể và phong cách. Tôi thấy vương miện thuộc về người đẹp này là rất xứng đáng.

Tôi ấn tượng với Paulina Vega bởi cô ấy hội tủ đầy đủ các yếu tố tỏa sáng khi xuất hiện giữa "rừng" nhan sắc. Hoa hậu Colombia có vóc dáng đẹp, cân đối với khung xương chắc chắn và cũng rất uyển chuyển, hài hòa. Khuôn mặt cô có những đường nét riêng giúp người ta nhớ lâu và dễ nhận ra ngay, chứ không phải kiểu vẻ đẹp na ná, dễ bị chìm lấp khi các người đẹp sánh vai với nhau. Ngoài ra, khi cô ấy cười, nụ cười rất rạng rỡ giúp cho cô thật sự nổi bật và gây thiện cảm với người xung quanh.

- “Trông người mà ngẫm đến ta”, chị nhận xét như thế nào về phong thái của người đẹp Việt khi ra các đấu trường nhan sắc quốc tế?

- Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc đến các phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung, đức tính hy sinh thường là một trong những đức tính được nhắc đến nhiều. Nếu chỉ nhìn về người phụ nữ Việt Nam hiện đại ở một vài khía cạnh như thế, theo tôi còn phiến diện. Đôi khi điều đó làm cho họ thu mình lại hoặc thiếu sự tự tin để tỏa sáng hết mình trước đám đông.

Phần lớn các thí sinh của Việt Nam khi tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế đều được đánh giá cao về sự hòa đồng, thân thiện và gần gũi. Nhưng ở một mặt khác, tôi cảm nhận chúng ta vẫn thiếu một chút tự tin. Sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp không hẳn là lúc nào cũng nói cười, hoạt bát vui vẻ mà còn được thể hiện ở chỗ người đẹp đó giữ phong thái chủ nhân của bữa tiệc... chứ không phải kiểu hòa đồng của cô "láng giềng, hàng xóm". Tôi nghĩ, ban giám khảo một cuộc thi nhan sắc quốc tế chắc chắn đánh giá cao cô gái nào có khả năng làm chủ tình huống, dù là trong một câu chuyện, một buổi diễn hay buổi tiệc.

Lan Khuê là một trong số các người đẹp Việt ham học hỏi và thường chủ động tích lũy kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân trong môi trường học tập cũng như cuộc sống.

- Còn về hình thể và sắc vóc của người đẹp Việt, chị có nhận xét chung gì?

- Mỗi cuộc thi quốc tế có tiêu chí riêng trong sự lựa chọn người đẹp đoạt giải cao. Nhưng nhìn chung, cô gái được chọn không chỉ mang vẻ đẹp riêng biệt, phù hợp với một quốc gia nào đó mà còn cần có vẻ tổng hòa để cả người châu Á và người châu Âu, phương Tây... đều cảm thấy gần gũi. Người đẹp Việt Nam phần lớn còn mang vẻ ưa nhìn, dễ thương... phù hợp với các cuộc thi nhan sắc trong nước. Nhưng có thể, nhan sắc ấy lại chưa ấn tượng khi xuất hiện bên cạnh các nhan sắc đến từ nhiều châu lục. Đó là chưa kể, người Việt Nam khung xương với phần vai, hông không to so với thí sinh châu Âu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến người đẹp của mình dễ lép vế về sắc vóc.

- Chị chuẩn bị cho hành trình chinh phục Miss World 2015 sắp tới ra sao?

- Cuộc thi Miss World tính điểm ở rất nhiều vòng thi nên tôi phải tích cực tập luyện ở rất nhiều khâu, nhiều kỹ năng. Trước hết, tôi đang lên kế hoạch cho dự án cộng đồng, chuẩn bị cho phần thi Hoa hậu Nhân ái. Sau ngày nghỉ Tết Ất Mùi, tôi và ê-kíp của mình triển khai kế hoạch cho dự án cộng đồng này. Tôi hy vọng dự án nhận được sự ủng hộ của mọi người và nó không chỉ kết thúc ở Miss World mà còn góp phần đóng góp vào sự thay đổi chung của cộng đồng về lâu dài.

Song song đó, tôi phải nâng cao khả năng ngoại ngữ hơn để gây ấn tượng trong phần phỏng vấn hoặc thuyết trình. Tôi trau đồi kỹ năng múa cho phần thi tài năng vì nhảy múa là một trong những kỹ năng quan trọng ở các cuộc thi quốc tế. Ngoài ra, điều quan trọng nhất với tôi là phải có chế độ luyện tập, nâng cao thể lực và tích cực cải thiện vóc dáng để hình thể mình cân đối, khỏe khoắn hơn nữa.

Lan Khuê tích cực rèn luyện hình thể, giữ gìn vóc dáng để chờ đợi cơ hội tỏa sáng ở Miss World 2015.

- Lan Khuê vừa nhắc đến việc phải tích cực cải thiện hơn về hình thể. Vậy chị có thể “bật mí” bí quyết của mình trong việc giảm cân và giữ gìn vóc dáng?

- Có ba nguyên tắc vàng mà bất cứ lúc nào tôi cũng nhắc nhở mình phải thực hiện cho bằng được, đó là: ăn uống đầy đủ với chế độ dinh dưỡng hợp lý, có chế độ luyện tập thể dục, thể thao vừa sức và sử dụng sản phẩm hỗ trợ giảm cân một cách thông minh.

Ngay từ những ngày đầu đến với cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, tôi rất tâm đắc với câu nói được các chuyên gia về đào tạo thể hình, thể lực tại Lâu đài sắc đẹp nhắn gửi đến các thí sinh: "Bạn chỉ thất bại khi bạn bắt đầu từ bỏ". Câu nói này có thể được áp dụng cho quá trình kiên trì, nhẫn nại trong việc giảm cân, giữ dáng. Từ lâu, tôi kết hợp giữa việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ chứa hoạt chất sinh học thiên nhiên Belaunja và Mangastin có trong LIC kết hợp với chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý và tập thể hình đều đặn. Tôi nhận thấy, LIC khác với các loại thuốc giảm cân ở chỗ nó không khiến mình quay sang chán ăn, biếng ăn mà là tác động, ly giải lượng mỡ trắng dư thừa. Và việc tập thể dục, thể hình giúp tôi giải phóng được lượng mỡ ấy ra khỏi c‌ơ th‌ể.

- Ngoài việc cải thiện vóc dáng, áp lực lớn nhất Lan Khuê gặp phải trên hành trình chuẩn bị cho Miss World là gì?

- Có lẽ với các người đẹp "đem chuông đi đánh xứ người" thì sự kỳ vọng là áp lực lớn nhất. Tuy vậy, tôi không để cho điều này chi phối tinh thần mình. Điều quan trọng là tôi nỗ lực hết sức để hoàn thiện bản thân. Còn khi va chạm với thực tế, chuyện thắng thua, thành bại còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố may mắn nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật