Mỹ: Việc buộc tội bà Yingluck có thể mang “động cơ chính trị”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo AFP, ngày 26/1, phát biểu sau khi gặp cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương cho rằng việc buộc tội bà Yingluck có thể coi là có “động cơ chính trị.”
Mỹ: Việc buộc tội bà Yingluck có thể mang “động cơ chính trị”
Bà Yingluck Shinawatra (giữa) tới tòa nhà Quốc hội ngày 22/1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây là quan chức cấp cao nhất của Washington tới thăm Thái Lan kể từ khi xảy ra vụ đảo chính ở đất nước vùng Đông Nam Á này. 

Trước đó cùng ngày, ông Russel đã gặp bà Yingluck trong chuyến thăm Thái Lan, một chặng dừng chân trong chuyến công du Đông Nam Á, cũng như đã tiến hành hội đàm với các quan chức chính phủ và các đại diện tổ chức dân sự tại thủ đô Bangkok. 

Mỹ vẫn kịch liệt lên án vụ giới quân sự Thái Lan tiếm quyền hồi tháng 5/2014 và liên tục kêu gọi đất nước này quay trở lại nền dân chủ sau khi quân đội lên nắm giữ quyền lực, vài tháng sau các cuộc biểu tình chống lại chính phủ được dân bầu của bà Yingluck

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật