Mỹ: Bờ Đông hứng bão tuyết lịch sử, hủy 1.800 chuyến bay

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo các quan chức thời tiết của Mỹ, một trận bão tuyết lịch sử càn quét qua vùng Bờ Đông nước này trải dài từ Philadelphia tới New York vào ngày 26.1 sẽ ảnh hưởng tới hàng chục triệu dân trong khi các hãng hàng không đã buộc phải hủy tới gần 1.800 chuyến bay.
Mỹ: Bờ Đông hứng bão tuyết lịch sử, hủy 1.800 chuyến bay
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), cơn bão đổ bộ vào Bờ Đông vào chiều 26.1 và tiếp tục hoành hành trong suốt ngày hôm nay 27.1, được dự báo có khả năng tạo ra lớp tuyết dày tới 90 cm.

Bão tuyết được dự báo sẽ gây tê liệt giao thông trên mặt đất, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng chục triệu dân trong khu vực.
"Đây có thể là trận bão tuyết lớn nhất trong lịch sử  thành phố", Thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Ông De Blasio đồng thời nhắc nhở người dân thành phố chú ý đi lại trên đường và "chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống tồi tệ hơn chúng ta từng trải qua trước đó".

Trước đó, trận bão tuyết mạnh nhất từng được ghi nhận tại New York rơi vào ngày 11.2.2006 và 12.2.2006 với lớp tuyết dày tới 68 cm.


Trong khi đó, NWS cũng kêu gọi các nhà chức trách lập kế hoạch để đối phó với "một trận bão tuyết lịch sử chưa từng có" với nhiều khu vực ở bờ Đông có thể bị bao phủ trong lớp tuyết dày từ 30 - 60 cm.
Thành phố New York là tâm bão tuyết, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lớp tuyết phủ dày có thể lên tới 76 cm, thậm chí còn dày hơn tại một số vùng ngoại ô.
Hãng hàng không Delta Air Lines cho biết, họ đã hủy 600 chuyến bay vì nguy cơ bão tuyết lịch sử tại bờ Đông, trong khi hãng United Airlines hủy bỏ tất cả các chuyến bay vào hôm nay (27.1) tại các sân bay ở New York, Boston và Philadelphia.
Theo phát ngôn viên của United Airlines, kể từ đêm 26.1, hãng này đã hạn chế bay tại các sân bay Newark, LaGuardia và John F. Kennedy ở khu vực New York.
Hãng Southwest Airlines cũng cho biết, họ đã hủy bỏ hơn 130 chuyến bay hôm 26.1, tăng so với kế hoạch trước đó của nó để hủy khoảng 20 chuyến bay. Nhiều hãng hàng không khác cũng tuyên bố hủy nhiều chuyến bay vào ngày 26.1 và 27.1 để tránh bão tuyết. Theo đó, tổng cộng có tới 1.792 chuyến bay đã bị hủy bỏ


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật