Putin: quân đội Ukraine chỉ là một quân đoàn của NATO để chống Nga

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 26.1, rằng quân đội Ukraine đang sử dụng trong các trận chiến ở miền Đông Ukraine là một “quân đoàn “ của NATO nhằm kiềm chế Nga.
Putin: quân đội Ukraine chỉ là một quân đoàn của NATO để chống Nga
Xe tăng Ukraine đang tiến về miền Đông

"Chúng ta thường nói: quân đội Ukraine, lực lượng an ninh Ukraine. Nhưng sự thật đa số những kẻ chiến đấu ở đó (miền Đông Ukraine) là những người của cái gọi là "tiểu đoàn tình nguyện" - ông Putin nói với các sinh viên đại học St. Petersburg."Như vậy, bản chất đây không phải là một quân đội nữa mà là một quân đoàn của nước ngoài, một quân đoàn do NATO kiểm soát, và quân đoàn ấy không phục vụ để bảo vệ lợi ích quốc gia của Ukraine",ông Putin nhấn mạnh.
"Họ đang theo đuổi các mục tiêu khác gắn với việc răn đe Nga và trái với lợi ích của người dân Ukraine", ông Putin khẳng định.Ngày 23.12.2014, quốc hội Ukraine hủy bỏ đạo luật không liên kết, để khẳng định rằng Ukraine muốn gia nhập NATO.Mặc dù, nguyện vọng của Ukraine là sẽ được tham gia vào liên minh NATO, nhưng các quan chức NATO nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này cần phải thực hiện một loạt cải cách trước khi nghĩ đến chuyện vào NATO.Trong tháng 12.2014, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga ông Anatoly Antonov cho rằng nếu NATO chấp nhận cho Ukraine gia nhập vào liên minh thì quan hệ giữa Nga với NATO sẽ sụp đổ hoàn toàn.bình luận về tình hình Ukraine trong mấy ngày qua, Bộ trưởng tài chính Mỹ Jack Lew thay vì nói những biện pháp làm dịu tình hình thì lại cho rằng nước ông sẽ gia tăng trừng phạt nhắm vào Nga để gây sức ép với Moscow."Chúng ta cần thấy rằng các biện pháp trừng phạt là để kinh tế Nga mất cân bằng. Chúng tôi sẽ trừng phạt thêm. Không phải ngay bây giờ nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ gia tăng trừng phạt", ông nói trong một cuộc họp báo tại Brussels.Theo tổng thống Nga Vladimir Putin thay vì tìm kiếm hòa bình bằng một giải pháp chính trị thì chính quyền Kiev lại coi thời gian ngừng bắn là lúc để tập hợp lực lượng."Thật không may, các quan chức Kiev từ chối chọn con đường hòa bình (trong xung đột Ukraine) thông qua con đường chính trị. Họ sử dụng thời gian ngừng bắn ngắn ngủi để tập hợp lực lượng và tiến hành cuộc chiến một lần nữa", ông Putin nói.Cuộc chiến tại miền Đông Ukraine gia tăng cường độ khi tuần trước Ukraine xua quân đánh chiếm sân bay Donetsk vào ngày 19.1, sau vài ngày chiến đấu với thương vong lớn lực lượng Ukraine phải rút quân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật