Philippines: Đụng độ với phiến quân, 49 cảnh sát thiệt mạng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát ngôn viên cảnh sát Judith Ambong cho biết, có 49 cảnh sát đặc nhiệm Philippines t‌ử von‌g trong một cuộc đấu súng kéo dài 11 tiếng đồng hồ đã nổ ra sau khi cảnh sát tiến vào thị trấn hẻo lánh Mamasapano thuộc đảo Mindanao đang do Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) kiểm soát.
Philippines: Đụng độ với phiến quân, 49 cảnh sát thiệt mạng
Cảnh sát Philippines khiêng th‌i th‌ể một cảnh sát đặc nhiệm thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Theo ông Judith Ambong, th‌i th‌ể của 49 binh sỹ Philippines đã được thu hồi và đưa về doanh trại. Tuy nhiên, bà Judith Ambong không nói rõ số lượng thương vong của phía MILF.

Cảnh sát Philippines cho biết họ triển khai chiến dịch này để truy lùng 2 nghi phạm khủ‌ng b‌ố khét tiếng.

Sau cuộc đụng độ, cảnh sát trưởng Philippines Leonardo Espina và Bộ trưởng Nội vụ Manuel Roxas đã bay đến đảo Mindanao vào ngày 26/1.

Cảnh sát Philippines cho biết, cuộc đụng độ xảy ra trong quá trình truy đuổi 2 nghi phạm khủ‌ng b‌ố cấp cao đứng sau các vụ tấn công bằng bom gần đây ở miền nam Philippines.

Khi được hỏi rằng liệu cuộc đụng độ sẽ ảnh hưởng đến thỏa thuận hòa bình giữa 2 bên như thế nào, trưởng đàm phán của MILF Mohagher Iqbal nói rằng: “Đây thực sự là một rắc rối lớn”.

Tuy nhiên, ông Mohagher Iqbal và giới chức chính phủ khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn sẽ được duy trì.

Ông Mohagher Iqbal cho biết thêm, nghi phạm mà cảnh sát Philippines đang truy đuổi là một thành viên của nhóm khủ‌ng b‌ố Jemaah Islamiyah (JI) có tên là Zulkifli bin Hir. Người này cũng có tên trong danh sách truy nã của Mỹ với mức thưởng là 5 triệu USD.

Nghi phạm Zulkifli là chuyên gia tạo bom người Malaysia, là nhân vật nổi bật nhất trong số 10- 12 thành viên của JI đang lẩn trốn tại Philippines. Theo nguồn tin quân đội, nghi phạm Zulkifli đã trốn ở khu vực phía Nam Philippines từ năm 2003 và đào tạo ra nhiều chiến binh tại địa phương.

Nghi phạm thứ 2 cũng đang bị các nhà chức trách Philippines truy đuổi là Basit Usman, chỉ huy của tổ chức phiến quân Hồi giáo BIF. Được biết, tổ chức này không tham gia vào các vòng đàm phán hòa bình với chính phủ Philippines

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật