Burano – Viên ngọc sắc màu của Italy

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Burano là một đảo nhỏ ngoài khơi Venice (Italy) cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút đi tàu cao tốc. Mỗi ngôi nhà trên đảo có một màu khác nhau, nổi bật giữa biển khơi như viên ngọc bảy sắc diệu kỳ.
Burano – Viên ngọc sắc màu của Italy
Trên đảo Burano có một thị trấn nhỏ, nơi đây chỉ độ vài trăm nóc nhà. Những ngồi nhà nhỏ nhắn nằm kề bên nhau, khoác lên mình một màu sắc riêng, hòa quyện vào nhau tạo nên thế giới cổ tích

Không chỉ là màu sơn tường, mỗi căn nhà nơi đây luôn được chủ nhân cầu kỳ trang trí bằng các chậu hoa, thường thì màu của hoa và cây cảnh luôn cùng với tông màu của căn nhà đó.

Ở Burano không có phương tiện giao thông công cộng như tàu điện hay xe gắn động cơ, các con phố nhỏ được nối với nhau bằng những chiếc cầu lớn nhỏ, bắc ngang qua các con kênh xanh biếc, phản chiếu hình ảnh dãy nhà sặc sỡ đôi bờ.

Phương tiện chính mà người dân dùng để di chuyển từ Burano sang các đảo xung quanh là thuyền, xuồng. Chúng được neo đậu trước cửa nhà mỗi người. Cũng có những dịch vụ chuyên chở khách bằng xuồng máy đi thăm quan đảo và khu vực lân cận, nhưng khá khiêm tốn và giá thành cao.

Tổng diện tích của hòn đảo Burano khá nhỏ, đi bộ vài tiếng là có thể vòng quanh cả đảo. Nếu bỗng chốc lạc vào một lối nhỏ nào đó, bạn sẽ phải trầm trồ bởi sự thơ mộng, tĩnh mịch của đường phố nơi đây. Người dân trên đảo Burano sinh sống chủ yếu bằng các nghề thủ công truyền thống như thêu ren, đăng ten, họ ít khi mở cửa và tạo ra tiếng ồn như nhiều nơi khác, không gian chung vì vậy càng thắm đượm nét lãng mạn.

Hàng quán trên đảo Burano cũng khiêm tốn, chỉ một ít phố tập trung bán đồ lưu niệm và nhu yếu phẩm sinh hoạt, lác đác là các quán cà phê và nhà hàng ăn. Trong không gian nhỏ bé của một hàng cà phê, đồ đạc bày biện gọn gàng với những hình ảnh đặc trưng của Italy như mì spageti, pizza và chiếc áo số 10 huyền thoại Del Piero.

Quảng trường trung tâm đảo Burano, nơi có nhà thờ San Martino, là một trong những điểm hấp dẫn khách du lịch đến đây. Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy tòa tháp chuông cao nổi bật từ mọi nơi trên đảo.

Ở một góc nào đó, cũng có thể ví Burano như mô hình thu nhỏ của Venice. Đảo cũng có những con kênh xanh ngắt màu lục bảo, đôi cây cầu thơ mộng, và những con thuyền vaporetto đặc trưng vùng sông nước Italy.

Nếu có dịp du lịch Italy và Venice, bạn nhất định phải đến tham quan đảo Burano. Từ Venice có thể bắt tàu cao tốc ở nhiều bến đi ra đảo, khoảng 30 phút đi tàu là bạn đã đặt chân lên một trong những hòn đảo xinh đẹp nhất Italy rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật