Bị đuổi việc vì hành hạ hổ con

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nhân viên chăm sóc vườn thú ở Trung Quốc bị sa thải vì đối xử ngược đãi một con hổ được 40 ngày tuổi thuộc phân loài hổ Hoa Nam.

Theo IB Times, sự việc xảy ra ở vườn thú Nam Xương, thuộc tỉnh Giang Tây, hôm 19/1. Trong đoạn video, người đàn ông chưa xác định danh tính giữ con hổ trên tay và liên tục đánh vào đầu. Sau đó, anh ta quay lại và để một người bạn khác chơi cùng con hổ này. Nhân viên bị sa thải ngay lập tức sau khi vụ việc bị phát hiện.

"Chúng tôi phát hiện hành vi sai trái của một trong số các nhân viên, và anh ta còn để người không làm việc tại đây vào phòng chăm sóc cho động vật, vi phạm quy định của vườn thú", tuyên bố của vườn thú Nam Xương viết. Vườn thú cho hay con hổ vẫn khỏe mạnh và một nhân viên lành nghề khác đã được chỉ định chăm sóc nó.

Hổ Hoa Nam thuộc nhóm động vật gần như tuyệt chủng. Chúng không xuất hiện trong môi trường hoang dã 25 năm qua và hiện chỉ còn khoảng 100 cá thể sống trong môi trường nuôi nhốt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật