Pháo kích tại miền Đông Ukraine, 27 người thiệt mạng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một đoạn video chưa được xác thực cho thấy, sáng 24-1, nhiều ô tô, nhà ở và văn phòng ở thành phố cảng Mariupol (Ukraine) đã bị tấn công bằng rocket. Vụ việc khiến 27 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Chính phủ Ukraine và phe ly khai ở miền Đông nước này cáo buộc nhau là thủ phạm vụ tấn công. Theo trang RT.com, “phe ly khai ở Donetsk không có ý định oanh tạc thành phố này” - người đứng đầu nước Cộng hòa Donetsk tự xưng, ông Alexander Zakharchenko cho biết. 

Ertugrul Apakan - người phụ trách Tổ quan sát viên tại Ukraine của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã lên án vụ tấn công ngày 24-1 tại Mariupol là “đáng hổ thẹn và liều lĩnh”. Ông Apakan cho biết, cần điều tra vụ tấn công và yêu cầu 2 bên ngừng bắn ngay lập tức. Từ tháng 4-2014, xung đột tại miền Đông Ukraine đã khiến hơn 5.000 người chết và hơn 1 triệu người phải ly hương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật