Chiêm ngưỡng 5 ứng viên Hoa hậu Hoàn vũ 2014

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước thềm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2014, trang web chuyên về các cuộc thi nhan sắc toàn cầu Globle Beauties đã đưa ra dự đoán top 5 chung cuộc.
Chiêm ngưỡng 5 ứng viên Hoa hậu Hoàn vũ 2014
Đại diện Colombia trong phần thi trang phục dân tộc

Đại diện Colombia, Paulina Vega, hiện chiếm tỷ lệ cao nhất trên các trang web chuyên về cá cược. Cô cũng đạt 5/5 theo thang điểm từ nhiều góc độ của chuyên gia Globle Beauties và được dự đoán là người Colombia thứ hai đăng quang sau 56 năm.

Paulina Vega năm nay 22 tuổi, bắt đầu làm người mẫu từ năm lên 8. Cô cũng biết nói nhiều ngôn ngữ và học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Người đẹp này rất được lòng khán giả theo dõi cuộc thi, hầu hết khen ngợi cô là người hoàn hảo nhất qua các vòng thi.

Thí sinh Tây Ban Nha khoe hình thể chuẩn của một người mẫu

Theo sát Colombia là đại diện Tây Ban Nha, Desire Cordero Ferrer, năm nay 21 tuổi. Người đẹp này bắt đầu sự nghiệp người mẫu trong nước từ năm 15 tuổi và vươn ra tầm quốc tế ở tuổi 17.

Người đẹp Ukraine kiêu sa trong bộ váy dạ hội

Trong khi đó, người đẹp Ukraine, Diana Harkusha, đã có một bước nhảy vọt lên vị trí thứ 3. Trước đó, thí sinh 20 tuổi này gần như không quá nổi bật và được Globle Beauties xếp ở vị trí thứ 15. Harkusha cũng là một người mẫu và từng giành nhiều chiến thắng tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Vẻ đẹp cá tính của Hoa hậu Jamaica

Vị trí thứ tư là Kaci Fennell của Jamaica, một nhan sắc 22 tuổi đầy cá tính và đại diện 21 tuổi Noyonita Lodh của Ấn Độ hoàn thành top 5 của Globle Beauties. Noyonita Lodh từng giành chiến thắng hai cuộc thi sắc đẹp trong nước lúc 16 và 1‌8 tuổ‌i. Cô rất thích phiêu lưu, khám phá và muốn đấu tranh cho nữ quyền.

Người đẹp Ấn Độ trong phần thi trang phục dân tộc

Ngoài ra, các đại diện của Mexico, Argentina, Mỹ, Úc và Venezuela cũng được đánh giá là có nhiều khả năng sẽ tạo nên bất ngờ tại đêm chung kết.

Kết quả chung cuộc của Hoa hậu Hoàn vũ 2014 sẽ được công bố vào sáng 26.1 (giờ Việt Nam). Năm nay, Việt Nam không cử đại diện tham gia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật