Cảnh bắt cá ngoại cỡ trên hồ lớn nhất Tân Cương

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng nghìn con cá với chiều dài tới nửa mét là chiến lợi phẩm của ngư dân khi họ kéo lưới trên hồ nước ngọt lớn nhất tại khu vực Tân Cương, Trung Quốc.
Cảnh bắt cá ngoại cỡ trên hồ lớn nhất Tân Cương
Một người trong nhóm khoe chiến lợi phẩm. 17 tấn cá trong một mẻ lưới trên hồ Bác Tư Đằng là một kỷ lục mà nhiều người ao ước.


14 ngư dân tới hồ Bác Tư Đằng thuộc khu tự trị Tân Cương để bắt cá bằng lưới vào ngày 22/1. Hồ có cảnh quan đẹp dù nằm giữa sa mạc Gobi khắc nghiệt.


Một người đàn ông chuẩn bị kéo lưới. Với diện tích khoảng 1.100 km2, Bác Tư Đằng là hồ lớn nhất tại Tân Cương và cũng là một trong những hồ nước ngọt nội địa lớn nhất tại Trung Quốc. Chiều dài tối đa của hồ là 55 km, còn chiều rộng tối đa là 25 km.


Sau khi kéo lưới trong 12 giờ, nhóm ngư dân bắt được khoảng 17 tấn cá.


Một thương nhân chất những con cá lên xe sau khi thỏa thuận về giá cả với những người bắt cá.


Theo các thương nhân, cá nước ngọt ở hồ Bosten là loại thực phẩm mà người dân ưa chuộng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật