Phim của Angelina Jolie có thể không được phát hành ở Nhật

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng gây tranh cãi về sự phân biệt chủ‌ng tộ‌c đối với người Nhật, bộ phim “Unbroken“ có thể không được phép phát hành ở quốc gia này.
Phim của Angelina Jolie có thể không được phát hành ở Nhật
Ca sĩ Miyavi trong vai cai tù trại giam Nhật khét tiếng trong phim “Unbroken“.

Mặc dù ra rạp Bắc Mỹ từ tháng 12 với doanh thu phòng vé thuộc top đầu bảng xếp hạng, phim Unbroken hiện vẫn chưa xin được lịch phát hành ở rạp Nhật Bản. Gần đây nhất, công ty nhập phim Toho-Towa của Nhật chỉ cho biết, họ đang đàm phán để mua phim về chiếu rạp.

Theo Variety, các nhà phát hành ở Nhật đều ngại mua bản quyền chiếu rạp cho phim. Lý do liên quan đến những công kích từ công chúng xứ Phù Tang đối với phim gần đây. Những người theo chủ nghĩa dân tộc chỉ trích, các cảnh ngược đãi tù nhân chiến tranh tại các trại giam Nhật Bản trong phim là bịa đặt vô căn cứ, cho thấy sự phân biệt chủ‌ng tộ‌c.

Tổ chức hoạt động xã hội Society for the Dissemination of Historical Fact kêu gọi cấm phát hành bộ phim có sự tham gia của chính ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản - Miyavi. Nhà phê bình phim James Gibney cho rằng “Unbroken của minh tinh Mỹ mới chỉ mô tả một nửa sự thật về chiến tranh trong quá khứ”.

Phim Unbroken dựa trên cuốn sách của Laura Hillenbrand, kể chuyện đời có thật của cựu chiến binh Mỹ Louis Zamperini. Sau những năm tháng trung học với nhiều thành tích thể thao, Louis nhập ngũ rồi bị bắt làm tù binh bởi người Nhật ở Thế chiến II. Trong trại giam, những tù nhân người Mỹ bị đánh đập, tr‌a tấ‌n bằng nhiều hình thức tàn khốc như dùng lửa, súng, thuốc độc... sống sót về Mỹ, ông kể lại chi tiết này trong cuốn tự truyện ăn khách xuất bản năm 2010.

Unbroken có sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng Nhật Miyavi. Trong phim, anh đóng vai cai ngục ác nghiệt trong trại giam. Miyavi từng chia sẻ: “Trước khi nhận lời tham gia dự án, tôi đã do dự vì phim nhạ‌y cả‌m với người Nhật. Nhưng sau khi gặp Angelina Jolie và biết rằng chủ đề ngầm của phim nói về sự tha thứ, tôi quyết định thành tâm tham gia”. Trong làn sóng phản đối phim Unbroken, Miyavi thừa nhận: “Những mô tả về các hành động phi nhân tính đến khó tin trong phim khiến tác phẩm này là bộ phim tẩy chay người Nhật theo đúng nghĩa”.

Trước Unbroken, một phim nước ngoài khác cũng bị người dân Nhật công kích dẫn đến khó khăn trong phát hành là The Cove (2009) của Australia, trong đó nhà làm phim Louie Pssihoyos chỉ trích việc ngư dân Nhật giết cá voi. Bộ phim này bị diễu hành phản đối ngay trước cửa công ty phát hành phim. Lịch chiếu The Cove bị hoãn tới một thời gian lâu sau đó.

Unbroken không được tất cả giới chuyên môn đánh giá cao. Bên cạnh những ý kiến ca ngợi phim là bản điện ảnh chuyển thể tốt một câu chuyện về người hùng, nhiều nhà phê bình cho rằng tác phẩm không có gì đột phá. Tuy vậy, phim vẫn ăn khách ở phòng vé Bắc Mỹ. Trong tuần đầu tiên ra mắt, Unbroken thu về 47 triệu USD và sau ba tuần, phim mang lại hơn 100 triệu USD doanh thu.

Bộ phim sẽ đến rạp Việt từ ngày 20/2.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật