Hoa khôi quần vợt bị đề nghị khiếm nhã tại Australia Mở rộng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Genie Bouchard rất lúng túng trước đề nghị được cho là khiếm nhã của một nam bình luận viên truyền hình Australia trong phần phỏng vấn sau trận đấu.
Hoa khôi quần vợt bị đề nghị khiếm nhã tại Australia Mở rộng
Genie Bouchard lúng túng, nhưng vẫn làm theo yêu cầu xoay một vòng của bình luận viên Cohen. Ảnh: Standard.

Đương kim á quân Wimbledon, Eugenie Bouchard, dễ dàng đánh bại Kiki Bertens với tỷ số 6-0, 6-3 tại vòng hai của giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2015, diễn ra ở nhà thi đấu Melbourne Park.

Ngay sau khi trận đấu vừa kết thúc, Ian Cohen, nam bình luận viên tennis của kênh Channel 7, đã tiến vào sân đấu và đề nghị tay vợt 20 tuổi người Canada "hãy xoay một vòng" để khoe bộ váy ngắn màu hồng của cô và chia sẻ về việc lựa chọn trang phục thi đấu với khán giả xem truyền hình trực tiếp. Channel 7 là một trong những đơn vị bảo trợ truyền thông của Australia Mở rộng 2015.

Tay vợt hạt giống số bảy tỏ vẻ ngập ngừng và đáp lại: "Xoay một vòng à, giống kiểu quay tròn trên một chân như thế này phải không". Bouchard vừa nói vừa xoay nhẹ một vòng theo yêu cầu của bình luận viên.

Sự việc này ngay lập tức đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trên truyền thông xã hội. Nhiều người hâm mộ và các chuyên gia cho rằng một tay vợt nam sẽ không bao giờ phải đón nhận một câu hỏi theo kiểu khiếm nhã tương tự như vậy. Những người này thậm chí còn nhận xét hành vi của bình luận viên kênh Channel 7 là thiếu tôn trọng, và mang sắc thái phân biệt giới tính.

Trong buổi họp báo sau trận, Bouchard nói thêm về việc này: "Tôi đã rất bất ngờ trước đề nghị của bình luận viên truyền hình. Tôi không biết phải hành động sao cho đúng. Một người đàn ông lớn tuổi hơn yêu cầu tôi nhảy xoay tròn, điều đó thật hài hước".

Trong ngày thi đấu trước đó, Serena Williams cũng được đề nghị xoay một vòng ngay trên sân ở phần phỏng vấn sau trận. Tuy nhiên, tay vợt số một thế giới người Mỹ đã tỏ vẻ miễn cưỡng khi được mời thảo luận về thái độ phân biệt giới tính trong cách làm của đơn vị truyền hình chủ nhà.

Tay vợt người Mỹ nói: "Một bình luận viên đã đề nghị tôi nhảy xoay vòng. Nếu tôi là bình luận viên thì tôi sẽ không bao giờ yêu cầu Rafa Nadal hay Roger Federer làm như vậy. Liệu kiểu đề nghị như thế có phải là phân biệt giới tính hay không, tôi thực sự không rõ. Tôi không thể khẳng định điều đó. Tôi thực sự không muốn xoay vòng tròn trên sân, chỉ bởi vì tôi không cần có thêm bất kỳ sự chú ý nào ngoài chuyên môn".

Serena chỉ muốn tập trung vào thi đấu và tránh tranh cãi về đề nghị khiếm nhã của bình luận viên truyền hình. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Williams không bận tâm nhiều về kiểu đề nghị đó của bình luận viên: "Cuộc sống quá ngắn ngủi nên không cần thiết tập trung vào những thứ đó. Chúng ta còn có quá nhiều vấn đề khác cần phải giải quyết. Tôi có nhảy xoay vòng tròn hay không thì điều đó cũng không phải là điểm kết thúc của thế giới này. Vấn đề là chúng ta cần nghĩ tích cực và hướng về phía trước".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật