Những lý do khiến người dân vô tội bị IS hành hình

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảnh sát nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã ném người từ nhà cao tầng ở Raqqa, Syria, sau khi những người này bị cáo buộc là gay.
Những lý do khiến người dân vô tội bị IS hành hình
Người đàn ông bị ném từ tòa nhà cao tầng vì nghi là gay

Ngày 19/1, IS cũng đã giết 13 người xem trận đá bóng giữa Iraq và Jordan tại thành phố Mosul, Iraq. Mới đây nhất, ngày 20/1, các nhạc sĩ ở Syria bị đánh 90 roi sau khi những người cảnh sát của lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bắt gặp đang chơi đàn điện tử mà IS cho rằng có tội với đạo Hồi, Daily Mail đưa tin.

Những kẻ hành pháp của IS tại Syria đã dùng roi bằng gỗ đánh vào lưng và chân các nạn nhân tại một quảng trường ở thị trấn Bujaq, cách Aleppo chưa đầy 10 km về phía đông.

Rất nhiều người chứng kiến cảnh cảnh sát IS trừng phạt các nhạc sĩ. Theo thông tin đăng tải từ "cơ quan truyền thông" của IS ở Aleppo, những người buôn bán thu‌ốc l‌á ở Aleppo cũng bị phạt 50 roi.
Đạo cụ nằm vất vưởng trên đường. Kể từ khi chiếm đóng nhiều vùng ở Syria và Iraq, IS đã áp đặt luật Sharia hà khắc với người dân. Kẻ trộm bị chặt tay hoặc cánh tay ở các quảng trường trước sự chứng kiến của đám đông. Trong khi đó, những người ngoại tình bị xử tử.
IS đập phá đạo cụ của các nhạc sĩ. Ngoài ra, ít nhất 15 người cho chim bồ câu ăn cũng bị bắt sau khi IS buộc tội họ phá rối hoạt động cầu nguyện Thánh Allah.
Ba trong số 15 người bị bắt đã bị giết tại tỉnh Diyala của Iraq. Abu Abdullah cho hay 6 tay súng đã đến nhà ông đầu tuần này và lôi cậu con trai 21 tuổi ra khỏi nhà. Con trai Abdullah là một trong số 15 thanh niên, tuổi từ 16 đến 22, bị bắt vì cho chim ăn.

 


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật