HLV Miura lại khiến VFF mất mặt

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thêm một lần HLV Miura nói thẳng, lần này ông nhận xét Công Phượng và các đồng đội chưa đủ trình độ đá V-League, giữa lúc ông chủ tịch và phó chủ tịch VFF đang nhỏ to để lứa này làm thay nhiệm vụ của cả nền bóng đá.
HLV Miura lại khiến VFF mất mặt
Trong khi quan chức VFF cứ nhấp nhổm với lứa Công Phượng và các đồng đội, thì HLV Miura chỉ bình thản đưa ra nhận xét trung thực về chuyên môn (ảnh: Trọng Vũ)

Ông chủ tịch VFF… hố nặng

Chuyện có hay không có cái danh sách sơ bộ của đội tuyển U23 chuẩn bị dự vòng loại U23 châu Á, cũng như SEA Games 28 là chuyện mà VFF rõ nhất. Điều mà dư luận rõ hơn nữa, nếu không có người “xì” tin, thì lấy đâu ra thông tin về bản danh sách ấy trên hàng loạt phương tiện truyền thông?

Nhưng có chỗ VFF nói chung và ông chủ tịch VFF nói riêng khó chối, vì lỡ tuyên bố mạnh mẽ quá rồi. Người đứng đầu VFF từng tuyên bố đến chuyện thành phần đội tuyển U23 Việt Nam sự SEA Games 2015 phải đủ điều kiện tham dự SEA Games 2017, dù ai cũng hiểu tuyên bố ấy khác nào mở đường cho lứa U19 của bầu Đức lên tuyển.

Ông chủ tịch VFF cũng nói về chuyện trước khi HLV Miura về Nhật nghỉ phép dịp Giáng Sinh vừa rồi, VFF và vị HLV người Nhật đã cơ bản thảo luận về chuyện trẻ hóa đội tuyển U23, theo hướng không đặt nặng thành tích ở SEA Games 28 (đấy là ông chủ tịch VFF nói thế giữa đông đảo giới truyền thông phía Nam và nhiều ống kính truyền hình hôm HA Gia Lai công bố nhà tài trợ).

Bây giờ, cơ quan quản lý trực tiếp là Bộ VH-TT&DL không muốn đội tuyển U23 đừng gây thất vọng tại SEA Games 28, Ủy ban Olympic Việt Nam giao chỉ tiêu HCB cho đội bóng của HLV Miura, thì người đứng đầu VFF đổi giọng cũng không có gì lạ, hệt như cách VFF từng “lật lọng” trước HLV Falko Goetz (Đức) sau SEA Games 26.

Nhưng một khi người đứng đầu VFF lỡ có những phát biểu mở đường cho lứa U19 năm ngoái lên tuyển, mà giờ HLV Miura trực tiếp nhận xét rằng lứa đấy chưa đủ trình độ đá V-League, trong khi V-League lại là thước đo quan trọng nhất để thẩm định chất lượng cầu thủ, thì rủi thay ông HLV trưởng đội tuyển quốc gia đang đặt người đứng đầu cả nền bóng đá vào thế… việt vị, vì những tuyên bố thiếu chuyên môn trước đó.


Trẻ hóa phải đúng phương pháp

Đừng quên đội tuyển dự SEA Games vẫn là đội tuyển U, mà phàm nói đến chữ U trong bóng đá đỉnh cao thì đội tuyển ấy chưa… già. Thành ra, bản thân đấy là đội bóng đã gồm những cầu thủ trẻ, thì chẳng hiểu VFF, mà cụ thể là chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng muốn tiếp tục trẻ hóa đội bóng này theo kiểu gì?

U23 nói cho cùng là lớp kế cận cho đội tuyển quốc gia, nên làm mạnh đội bóng này cũng là làm mạnh cho đội tuyển quốc gia những năm tiếp theo, là mục tiêu dài hơi hẳn hoi, chứ đâu thể nói đội bóng này không có tính kế thừa.

Chẳng qua người lớn lỡ phát biểu quá đà về lứa U19 năm ngoái, nhất là nói về dàn cầu thủ của bầu Đức, nên giờ muốn trở lại thực tế cũng hơi khó.

Cũng may là HLV Miura cho nhiều vị đang có quyền to nhất ở VFF trở lại mặt đất, bằng một nhận xét đậm tính chuyên môn: “Cầu thủ HA Gia Lai chưa đủ 100% đẳng cấp để đá V-League”.

“Nếu họ chơi tốt, tôi sẽ triệu tập. Nhưng chúng ta cũng cần quan tâm tới các cầu thủ trong độ tuổi của các CLB khác” – vị HLV người Nhật nói đơn giản vậy thôi, nhưng nó phản ánh hết, lột tả hết quan điểm bất cập về chuyện chưa tuyển sinh đã chọn người… trúng tuyển của VFF trước đó, nó cũng phản ánh luôn sự bất cập trong câu chuyện gói gọn nền bóng đá vào một nhóm nhỏ cầu thủ của những người đang nắm trong tay cả vận mệnh của bóng đá Việt Nam.

May mà cơ quan chủ quản của VFF là Bộ VH-TT&DL, rồi Tổng cục TDTT, thông qua Ủy ban Olympic Việt Nam vẫn còn tỉnh táo để nhận ra đâu là phát biểu của người có chuyên môn và đâu là ý kiến trái chiều của người thiếu chuyên môn nhưng cứ thích định hướng về mặt chuyên môn, mà nắn chỉnh kịp thời!

Bóng đá nội đang nguy hiểm ở chỗ người ta đang điều hành nền bóng đá không dựa trên những sự thẩm định về mặt chuyên môn, mà điều hành theo cảm hứng, dạng thấy một nhóm cầu thủ đá đẹp đẹp một chút thì bảo ngay rằng đấy là đẳng cấp, thấy một mắc xích trong khâu đào tạo lại bảo ngay đó là nguyên cả dây chuyền (một học viện chỉ đóng vai trò như một mắc xích trong toàn bộ dây chuyền đào tạo bóng đá nội).

Bóng đá nội đang ở trong tình trạng nguy hiểm ở chỗ người ta đang điều hành VFF bằng những “khẩu dụ”, theo kiểu áp đặt từ trên xuống dưới, mà không có sự phản biện từ những người có chuyên môn!


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật