Tiết lộ chấn động ‘bị lừa’ của người vợ mù trong Điều ước thứ 7

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chu‌yện tìn‌h xúc động đẹp như cổ tích đã lấy đi của người xem rất nhiều nước mắt nhưng giờ có thêm những chi tiết khiến nhiều người phải suy nghĩ.
Tiết lộ chấn động ‘bị lừa’ của người vợ mù trong Điều ước thứ 7
Nguyễn Như Đào - Nguyễn Nhật Thanh được ê-kíp

Nhiều khán giả đã rơi nước mắt vì cảm động khi được xem chương trình Điều ước thứ 7, phát sóng vào chiều thứ 7 ngày 10/1, trên kênh VTV3. Anh Thanh, nhân vật của chương trình, được giới thiệu là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia, con trai duy nhất của gia đình. Anh đã vượt qua định kiến của gia đình để kết hôn với Đào, cô gái bị khiếm thị từ nhỏ. Họ sống bằng nghề hát rong và luôn mơ ước có ngày được tham gia chương trình Sao Mai Điểm hẹn. Cũng chính vì thế, mà cô con gái nhỏ của hai vợ chồng được đặt tên là Sao Mai. Ê kíp chương trình Điều ước thứ 7 đã giúp họ hiện thực ước mơ ấy. Thanh đã được đứng trên sân khấu của chương trình Sao Mai Điểm hẹn hát cho vợ nghe.


Điều ước thứ 7 - Câu Chuyện Cảm động của Cô gái mù và chàng cử nhân âm nhạc ở Xứ Nghệ

Trên sân khấu Sao Mai Điểm hẹn, Thanh hát cho Đào nghe khiến mọi người xúc động.

Theo nội dung mà báo chí đã và đang đi tìm hiểu thì chàng trai Nguyễn Nhật Thanh tên thật là Nguyễn Bá Thanh, sinh năm 1991 tại thôn 8, xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Điều đáng chú ý là chàng trai này đã có vợ từ trước và còn có 2 con nhỏ hiện đang sống với bố mẹ của Thanh tại Thanh Hóa. Vợ chính thức của Thanh là chị Tr.T.H (Quảng Xương, Thanh Hóa), chị đã sinh hạ cho Thanh hai người con và con gái đầu đã 4 tuổi hiện đang học mầm non tại Thanh Hóa. Sau khi hỏi bố của Thanh về việc VTV3 phát chương trình "Điều ước thứ 7" với những lời ước và sẻ chia của mình thì ông Nguyễn Bá Nhữ (bố ruột Thanh) cho biết: Trước khi chương trình được trình chiếu, gia đình hoàn toàn không hề biết và cũng không hề có ai làm ở Đài truyền hình về quê xác minh một cách cụ thể về gia đình của Thanh. Chính vì vậy, gia đình Thanh chỉ biết khi báo chí đến tận nơi tìm hiểu và .. chương trình đã chiếu cách đó mấy ngày.

Về phía Như Đào, sau khi hay tin bị người "chồng" đầu gối tay ấp lừa suốt ngần ấy thời gian, chị đã không thể ngủ được, đầu óc đau nhức vì “sốc và choáng”.

"Em không biết phải nói gì. Cảm giác lúc này của em là choáng váng và đau đầu lắm! Em sốc nhưng vẫn không tin sự thực, vì việc  xảy ra quá bất ngờ. Bọn em vẫn sống với nhau rất hạnh phúc mà! Bọn em gửi con ở nhà chị gái em để đi hát rong ở Đà Nẵng, Quảng Bình. Đến 11h trưa 14/1, anh mới bảo em là anh đi hát đám cưới, sau đó thì biệt tăm luôn không liên lạc gì. Hiện giờ mọi người bảo em mới biết sự thể, em muốn hỏi anh ấy mọi chuyện cụ thể là sao, nhưng điện thoại hai vợ chồng hai sim lắp chung một máy, em giữ máy đây", chị Đào nức nở.

Ảnh cưới của vợ chồng Thanh treo trong nhà bố mẹ Thanh. Họ đã có với nhau 2 mặt con (Ảnh Vietnamnet).

Chị Đào nhớ lại, trong suốt quãng thời gian chung sống với Thanh, chị đã nhiều lần được cảnh báo rằng anh đã có vợ con ở quê, nhưng vì tin tưởng anh nên chị luôn bỏ ngoài tai.

"Tháng nào anh cũng về Thanh Hóa một tuần rồi mới quay lại Nghệ An. Nhưng em luôn tin vào chồng mình cho dù đã không ít lần được cảnh báo về anh. Lúc bọn em sống với nhau, bố mẹ họ hàng anh tìm đến kết tội em biết anh ấy có vợ con rồi nhưng em vẫn tìm cách quyến rũ, phá hoại hạnh phúc của anh ấy. Lúc đó, anh Thanh nói em phải tin anh.

Vợ và con gái đầu (4 tuổi) của Thanh. Vợ chồng con cái Thanh đang sống chung trong căn nhà với bố mẹ đẻ (Ảnh Vietnamnet).

Hàng xóm của nhà em ở Anh Sơn (Nghệ An) cũng kể rằng, họ nhiều lần nhìn thấy anh Thanh lén ra ngoài gọi điện về nói chuyện với vợ con ở quê. Một số nhân viên bưu điện ở Anh Sơn cũng bảo với em, hầu như tháng nào anh Thanh cũng giấu em ra bưu điện gửi về quê 4-5 triệu đồng. Bố mẹ em đã biết thông tin này từ lâu và nhiều lần khuyên răn em nên dừng mối quan hệ với anh Thanh lại, nhưng em đều gạt đi không tin.

Suốt thời gian bên nhau anh ấy chiều chuộng dìu dắt em, chăm sóc em từng bữa ăn giấc ngủ nên em tuyệt đối  tin anh thật lòng. Và vợ chồng em sống rất hạnh phúc, nên em quá tin vào cảm giác của mình", chị Đào cho biết.

Thanh cùng bố, ông Nguyễn Bá Nhữ (bìa phải) cho biết con trai phải đi biển kiếm tiền từ năm 15 tuổi, đến năm lớp 10 thì nghỉ học. Hiện Thanh đã có vợ và 2 con gái, vợ chồng sống chung với bố mẹ và bà nội (Ảnh: Vietnamnet).

Trong một bài phỏng vấn vào tháng 10/2014 trên một tờ báo, khi được hỏi những điều ước nào ê kíp không thực hiện được, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đã chia sẻ: “Có một chương trình rất hay, trước lúc phát sóng đúng 1 tiếng, nhân vật nói ra sự thật, và không phát được nữa. Anh này học nhạc viện, yêu một cô gái mù, dù gia đình phản đối họ vẫn lấy nhau. Cả hai cùng ước mơ được tham gia Sao Mai Điểm hẹn nên khi sinh con họ đặt tên con là Sao Mai. Thời điểm làm chương trình đúng lúc cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn diễn ra. Khi đưa anh ấy lên sân khấu hát, kể câu chuyện của hai anh chị khán giả ai cũng bất ngờ, cảm động. Sau chương trình báo chí đưa tin, lúc đó mới vỡ lở ra là anh ấy đã có vợ từ trước. Cô vợ này khi biết tin đã lên tiếng… Cuối cùng chúng tôi quyết định không phát chương trình nữa. Vì trong chương trình anh ấy là con người tuyệt vời, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Anh Lại Văn Sâm có nói một câu: Điều ước thứ 7 thực hiện ước mơ tử tế dành cho người tử tế. Đó là sự tử tế, đúng đắn, chính trực hàng ngày chúng tôi muốn hướng đến”.

Phần trả lời của đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng trên Thể Thao Văn Hóa cuối tuần ngày 8/10/2014.

Tuy nhiên, trên facebook của biên tập viên Diệp Chi, người tham gia thực hiện chương trình Điều ước thứ 7, đã chia sẻ ngay sau khi chương trình được phát sóng: "…Đào và Thanh liên tục gọi điện, giọng reo vui, mừng rỡ, hôm qua xem xong chương trình, đoàn hát của TTNT tình thương đã tổ chức 1 bữa liên hoan cho 2 vợ chồng ngay tại phòng trọ, nhiều nhóm từ thiện đã liên hệ để sớm giúp đỡ... Những niềm vui nho nhỏ cứ thế tiếp nối khiến cho những ngày đông này bớt đi lạnh giá...”.

Ông Nguyễn Hà Nam - trưởng ban Thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho hay: "Chúng tôi đã biết thông tin và hiện nay đang kiểm tra lại để có những thông tin chính xác nhất cung cấp cho báo chí và khán giả. Chúng tôi sẽ gửi câu trả lời sớm nhất đến mọi người trong thời gian sớm nhất".

Khi được hỏi lý do vì sao gần đây, VTV liên tục gặp những "sự cố" sau khi phát sóng, phải chăng đây là "chiêu trò" của VTV nhằm thu hút khán giả. Ông Nam cũng khẳng định: "Các sự cố không phải thường xuyên và gần như nó nằm ngoài tầm kiểm soát, về nguyên tắc VTV chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung một chương trình chính vì vậy chúng tôi sẽ sớm thông tin tới khán giả câu trả lời".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật