Gruzia hối thúc Interpol truy nã lãnh đạo “thân Mỹ”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Interpol vừa đưa cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych vào danh sách truy nã quốc tế. Điều đó sẽ giúp Gruzia thêm tự tin trong việc đòi truy nã cựu tổng thống Mikhail Saakashvili trên toàn thế giới.
Gruzia hối thúc Interpol truy nã lãnh đạo “thân Mỹ”
Ảnh minh họa

Ông Saakashvili là vị tổng thống có đường lối ngoại giao thân Mỹ và góp phần gây ra cuộc chiến tranh với Nga năm 2008.

viện trưởng viện Công tố Gruzia Georgy Badashvili nói rằng cơ quan của ông sẽ sớm bàn giao tất cả các hồ sơ liên quan đến Saakashvili ra tòa. Trong một cuộc phỏng vấn với báo "Kviris Palitra" hồi cuối năm ngoái, Badashvili nói rằng Saakashvili đã bị điều tra và đối mặt với nhiều tội danh.

"Saakashvili đang bị cáo buộc biển thủ về 8,8 triệu Lari (khoảng 4,7 triệu USD); đàn áp những người tham gia trong một biểu tình ôn hòa tháng 11.2007, can thiệp bất hợp pháp vào việc xây dựng kênh truyền hình Imedi; thu giữ trái phép tài sản của doanh nhân Badri Patarkatsishvili; tổ chức tấn công vũ trang với nghị sĩ Valery Gelashvili; che giấu tội phạm và làm sai lệch kết quả điều tra vụ sát hại chủ ngân hàng Sandro Girgvliani năm 2006", người đứng đầu viện công tố Gruzia cho biết.

Badashvili lưu ý rằng Saakashvili đã từ chối hợp tác với các nhà điều tra và không trình diện với cơ quan điều tra. Sau đó, ông trốn ra nước ngoài. Đó là lý do tại sao ông đã bị các cơ quan điều tra tại Gruzia truy nã trong khi ông vắng mặt ở trong nước.

Vào 14.8.2014, Gruzia đã ban hành một lệnh bắt giữ với Saakashvili. viện công tố Gruzia cho biết họ đã yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình Sự Quốc tế, Interpol, đưa tên cựu tổng thống vào danh sách truy nã.

Gần đây, ông Saakashvili được nhắc tên khi chính phủ mới ở Ukraine muốn mời ông vào nội các. Theo báo chí Ukraine, ông Mikheil Saakashvili được đích thân Tổng thống Petro Poroshenko, thủ tướng ars‌eniy Yatsynuk, Chủ tịch quốc hội Volodymyr Hroisman mời về Ukraine làm thứ trưởng bộ ngoại giao.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc hơn thiệt thì ông Saakashvili đã từ chối với lý do “tôi không sẵn sàng từ bỏ quốc tịch Gruzia để đến Ukraine”. Thật ra, đây chỉ là cách từ chối khéo sau khi Saakashvili thất vọng trước chức vụ mà Kiev đề xuất vì ông muốn làm phó thủ tướng hay Bộ trưởng ngoại giao hơn. Do đó, ông thà chờ thời để quay lại chính trường Gruzia trong một thời gian thích hợp còn hơn.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật