Đại gia lừa 7 tỷ đồng của Thúy Nga là ai?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Nguyễn Văn Nam, người được nhiều người biết đến là ’’chồng của nữ danh hài Thúy Nga’’ bất ngờ bị vợ tố ôm hơn 7 tỷ đồng bỏ trốn.
Đại gia lừa 7 tỷ đồng của Thúy Nga là ai?
Thúy Nga và Nguyễn Văn Nam

Năm 2010, khi làng hài kịch Việt Nam bất đầu có cái tên Thúy Nga "làm mưa làm gió" khắp các sân khấu và truyền hình, thì nữ diễn viên "độc - lạ" này quyết định theo chồng dừng cuộc chơi. Người đàn ông may mắn "cưa" được trái tim của diễn viên Thúy Nga là ông Nguyễn Văn Nam. Một người phong độ, chững chạc có sự nghiệp riêng cũng là một lựa chọn mà bao cô gái hằng mong ước.

"Anh gặp tôi và chẳng biết tôi là ai, chỉ thấy người ta giới thiệu, cô này là nghệ sỹ. Sau khi quen nhau rồi, anh mới biết rõ công việc của tôi là gì, và dành thời gian đi xem kịch nhiều, đêm nào đi diễn cũng thấy chàng ngồi ở phía dưới. Sắp tới, có lẽ tôi phải lập thêm 2 Fan Club mới, đó là chồng và mẹ chồng. Mẹ chồng tôi ngày nào cũng mở băng đĩa của tôi ra xem. Tôi yêu anh vì anh là người chu đáo, chăm lo cho gia đình, sống có trách nhiệm. Khi đến nhà anh ấy chơi, bước vào nhà, tôi đã cảm nhận được anh là người con có hiếu, lo lắng cho cả gia đình, là người sống rất trách nhiệm."

Thúy Nga và chồng vui vẻ trong bộ ảnh cưới
Một năm sau chị có bầu và dừng hẳn các hoạt động nghệ thuật để qua Mỹ sinh con. Nhiều người tỏ ra mừng cho nữ nghệ sĩ hài này với cuộc sống hạnh phúc viên mãn. "Công việc của tôi, ông xã cũng thừa biết rồi. Một người phụ nữ năng động như tôi lấy chồng rồi về làm những việc linh tinh trong nhà như rửa chén, giặt đồ thì chắc tôi chết mất. Vợ chồng nếu biết thông cảm, chia sẻ và góp ý cho nhau, có thiện chí xây dựng cuộc sống gia đình thì mới mong bền lâu. Cuộc sống vợ chồng 80% là do mình quyết định, 20% phụ thuộc vào duyên số." - Danh hài Thúy Nga từng chia sẻ.

Hạnh phúc là thế, nhưng sau 3 năm chung sống và có chung một cô con gái, nữ diễn viên cho biết cuộc sống hôn nhân của mình thiếu vắng tiếng cười của hạnh phúc. Sau đó, Thúy Nga đoạt vương miện Á hậu Quý và cũng ngay thời điểm đó, nữ danh hài khiến nhiều người sốc khi thẳng thắn nói: “Gia đình tôi không hạnh phúc”.

Nữ diễn viên chia sẻ, gia đình cô không hạnh phúc như mọi người vẫn nghĩ
“Sự thật hoàn toàn không phải như những gì người ta nghĩ. Khác lắm nhưng tôi không muốn bới ra để giữ một chút gì đó trong lòng công chúng. Nhưng mà thôi, "đâm lao thì phải theo lao" thôi. Có những sự tình "ai nào biết, ai nào có hay, hạnh phúc đã trôi qua tầm tay"... Không cười thì cũng phải cố mà cười cho đời tươi trẻ chứ biết sao bây giờ… Có những điều khó nói mà tôi không thể nói ra được. Mọi người chỉ cần biết cuộc sống của mẹ con tôi bên Mỹ rất tốt. Con tôi vẫn được sống trong tình yêu thương của một đại gia đình dù họ không phải là ruột thịt”.
Cách đây vài giờ, Thúy Nga lại khiến không ít khán giả bất ngờ khi lên tiếng "tố" ông Nguyễn Văn Năm đã ôm 350 nghìn đôla bỏ trốn. Đây thật sự là một điều khiến khán giả và bạn bè của cả hai vô cùng ngạc nhiên và đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn. "Bạn vay tiền của tôi, tôi có thể mất. Bạn mượn danh của tôi, tôi có thể đòi. Đã bao lần tôi nhắc nhở bạn sống cho tử tế. Nếu bạn sống không tốt tôi không để bạn yên đâu. Bạn sống thiếu chân thành nên tôi công bố chân thật.
Tôi từng đưa bạn lên từ hố sâu và đặt bạn lên nơi trang trọng thì hôm nay tôi sẽ nhấc bạn từ nơi trang trọng để trả về với hố sâu. Bạn không gieo trồng phúc đức thì bạn gặt hái những gì tôi bắt đầu lên tiếng và công bố sự thật phũ phàng mối quan hệ của tôi và bạn. Để bạn đừng có mà đi quăng ’’lựu đạn’’ nữa bạn nhé! Hãy lắng nghe lời tôi nói sau hơn 3 năm im lặng: ’Xin lỗi, bạn không phải chồng tôi. Bạn chỉ là người cầm 350.000 USD của tôi rồi chạy trốn’".

Phải chăng những gì Thúy Nga nói là sự thật?
Nữ danh hài còn cho biết, sau khi công bố sự thật của cô về mối quan hệ với ông Nam, cô còn chuẩn bị tung nhật ký kể về quá trình bị người đàn ông này lừa gạt nhà cửa. Chính thời điểm này, sự thật về chuyện ôm tiền bỏ trốn của chồng Thúy Nga đang là một câu hỏi cần được người trong cuộc trả lời nhất. Với Thúy Nga bây giờ, con là động lực lớn nhất để cô lao vào công việc và sống vui vẻ. Cô phải đi diễn liên tục, thậm chí xa nhà, xa con nửa tháng mới về để có tiền nuôi con.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật