Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 39 phiến quân thảm sát hơn 70 dân thường

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 11/1, Lực lượng an ninh ở bang as‌sam, Đông Bắc Ấn Độ đã bắt giữ 12 tay súng Mặt trận Dân chủ Quốc gia của Bodoland, nâng tổng số phiến quân bị bắt giữ liên quan đến các vụ tấn công thảm sát lên 39 tên.
Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 39 phiến quân thảm sát hơn 70 dân thường
Ảnh minh họa

Vụ bắt giữ nằm trong chiến dịch truy quét tại các cánh rừng giáp biên giới với Bhutan. Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng thu giữ lượng lớn vũ khí, đạn dược của nhóm phiến quân này.

Trước đó, ngày 23/12 năm ngoái, phiến quân thuộc Mặt trận Dân chủ Quốc gia của Bodoland đã sát hại hơn 70 người, chủ yếu là người thuộc bộ tộc thiểu số khác đang làm việc cho các nông trường trồng trà ở địa phương.

Nhóm phiến quân thuộc Mặt trận Dân chủ Quốc gia của Bodoland chống lại chính quyền trung ương,  đòi tách bang as‌sam khỏi Ấn Độ để thành lập một nhà nước độc lập của cộng đồng dân tộc thiểu số Bodo

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật