Cỗ máy biến phân người thành nước sạch của Bill Gates

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiếc máy nằm trong dự án mới nhất do quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates Foundation tài trợ, có khả năng chiết xuất nước từ chất thải, sau đó đi qua một số dây chuyền lọc đặc biệt và được chưng cất để lấy hơi nước. Nước sau quá trình xử lý là nước sạch và đảm bảo an toàn, cũng như hoàn toàn có thể uống được.
Cỗ máy biến phân người thành nước sạch của Bill Gates
Bill Gates cho biết ông cũng đã thử uống nước từ chiếc máy này.

Đầu tiên chất thải được nghiền và chia nhỏ sau đó được đưa vào dây chuyền.Sau đó nó đi qua đường ống chưng cất để lấy hơi nước và chất thải khô.Chất thải khô được sử dụng làm chất đốt chạy máy phát điện.Điện tạo ra được cung cấp vào mạng điện sinh hoạt thành phố.Hơi nước được lấy ra và đi qua các bộ lọc để tạo thành nước sạch.Gate đã thử ngay một ly nước sạch được chế biến từ phân người chỉ cách đó vài phút.

Hệ thống Omniprocessor có khả năng tạo ra lượng điện năng đủ để cung cấp cho cả quá trình hoạt động, do đó đây là một quy trình khép kín và có khả năng sinh lời bên cạnh việc giải quyết các vấn đề môi trường và nước sạch.

Bill Gates đang lên kế hoạch để xây dựng một hệ thống thứ hai và thử nghiệm tại Dakar, Senegal, sau đó vào năm 2015. Sau đó có thể là mở rộng đến Ấn Độ. Ông cũng hy vọng rằng chính quyền các địa phương sẽ quan tấm đến dự án đặc biệt thú vị này và sử dụng nó rộng rãi hơn.

Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation cũng tài trợ khá nhiều dự án nhằm giải quyết vấn đề chất thải hiện nay. Một trong số đó là dự án thiết kế lại các nhà vệ sinh công cộng với giải thưởng đầu tư 400.000 USD cho những ý tưởng có khả năng giải quyết vấn đề vệ sinh công cộng một cách hiệu quả và sáng tạo hơn.

Bill Gates cho biết “Việc không đảm bảo vệ sinh khiến nhiều bệnh dịch lây lan và khiến cho gần 700.000 trẻ em chết mỗi năm, nó cũng gây ra nhiều tác hại về tinh thần và thể chất đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Các hệ thống vệ sinh công cộng tại nước phát triển không phải là phương pháp phù hợp với các nước còn nghèo đói. Chính vì vậy những phát minh mang tính đột phá như hệ thống Omniprocessor sẽ làm thay đổi cả thế giới trong tương lai”.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật