Một người Việt ở Anh vác gạch đập cửa hàng Apple để được... về quê

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Truyền thông Anh đưa tin, ngày 30/12/2014, một người Việt Nam sống tại Anh đã mang theo một cục gạch và liên tiếp đập vỡ màn hình 3 máy iPad 2 nhằm gây sự chú ý để được bị bắt vì muốn “được” trục xuất trở về quê hương.
Một người Việt ở Anh vác gạch đập cửa hàng Apple để được... về quê
ảnh minh họa

Công tố viên Jane Cooper thuật lại rằng ông Hieu đã xông vào cửa hàng Apple ở Bristol vào ngày 30.12.2014, tay cầm theo một cục gạch đỏ, trang tin Mirror (Anh) đưa tin hôm 2.1.

“Ông ta vung cục gạch lên quá vai, rồi đập xuống một cái iPad 2 được dùng làm mẫu trưng bày trong cửa hàng, khiến màn hình bị bể”, bà Jane nói với tòa. Sau đó, khi Hieu đập cái iPad 2 thứ hai thì nhân viên cửa hàng tiếp cận và hỏi ông đang làm gì.

“bị cáo vung gạch lên lần nữa và đập vào cái iPad 2 thứ ba, gây ra thiệt hại tương tự như 2 cái đầu. Bảo vệ đã áp giải ông ta vào văn phòng cửa hàng và sau cùng cảnh sát đến bắt ông ta”, theo bà Jane.

Không có con số thiệt hại nào được đưa ra tại phiên tòa, nhưng iPad 2 được bán với giá khoảng 400 bảng (613 USD)/cái tại Anh, theo Mirror.

Tại tòa án, Richard Nile – Luật sư bào chữa cho ông Hieu Trung Nguyen, cho biết: “Từ hai, ba tháng qua, ông ấy đã muốn t‌ּự t‌ּử. Ông ấy nói rằng mình bị stress đến mức không nghĩ ngợi được gì. Đập vỡ máy iPad là hành động cố ý vì ông ấy muốn bị bắt”.

“Ông ấy còn nói: ‘Đầu óc tôi rối tung và tôi quyết định sẽ đập phá thứ gì đó. Đó là lý do vì sao tôi kiếm một viên gạch. Đó là hành động có chủ đích. Tôi muốn mình bị bắt’”, theo luật sư bào chữa.

Ông Nile cũng nói thêm rằng Hieu Trung Nguyen “nhớ nhà và muốn quay trở lại Việt Nam”. “Ông ấy cư trú bất hợp pháp tại Anh. Ông ấy đến Anh trong một chiếc xe tải cách đây 4 năm rưỡi”, luật sư bào chữa này nói tiếp.

Bằng giọng thông cảm với bị cáo, thông qua phiên dịch viên, thẩm phán tuyên bố: “Ngay từ đầu ông không cần phải vi phạm những tội này để gây chú ý đâu”, theo Mirror.

Tòa án cuối cùng buộc Hieu Trung Nguyen trả 15 bảng. Tòa cũng chuyển trường hợp của Hieu sang một tổ chức về người tị nạn để đưa người Việt Nam này về nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật