Nhờ phương Tây trừng phạt mà nông nghiệp Nga phát triển

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho rằng nhờ có lệnh trừng phạt của phương Tây và các biện pháp đáp trả của Nga mà ngành nông nghiệp Nga có bước phát triển mới, đặc biệt trong chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ sữa.
Nhờ phương Tây trừng phạt mà nông nghiệp Nga phát triển
Ảnh minh họa
Từ giữa tháng 8.2014, Nga thực hiện việc hạn chế nhập khẩu từ các quốc gia áp dụng lệnh trừng phạt chống lại Nga vì cáo được Moscow tham gia vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Hạn chế nhập khẩu nông nghiệp Nga bao gồm các sản phẩm thịt, các sản phẩm từ sữa, hải sản, rau và trái cây.
"Đây là chính sách kinh tế hợp lý. Các số liệu thống kê cho sự gia tăng đáng kể trong ngành sản xuất pho mát, bơ, phô mai của Nga. Thịt có tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhưng trong năm 2015 sẽ tăng nhanh", bộ trưởng Bộ Kinh tế Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Komsomolskaya Pravda về những vấn đề kinh tế của Nga sau khi bị phương Tây trừng phạt.
Bình luận về việc các mặt hàng tại Nga đang tăng giá, ông  Ulyukayev nói rằng: "họ buôn bán chứ không phải làm từ thiện"."Chúng ta có thể can thiệp vào giá bán nhưng rồi các nhà kinh doanh sẽ không tiếp tục kinh doanh nữa. Thị trường phải tự điều chỉnh cho phù hợp với từng thời điểm", ông Ulyukayev nói.
Bộ trưởng Bộ kinh tế Nga cho rằng việc Mỹ gia tăng áp dụng lệnh trừng phạt với Nga không đáng lo ngại lắm vì tính chung cả Mỹ và Canada thì kim ngạch thương mại với Nga chỉ là 5%. Riêng châu Âu nếu tiếp tục theo Mỹ tăng cường trừng phạt chống lại Nga thì tình hình sẽ đáng lo ngại hơn khi mà 60% kim ngạch thương mại của Nga là với châu Âu.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây chủ yếu nhắm vào ngành công nghệ, quân sự và các ngân hàng của Nga. Để đối phó thì Nga ra lệnh cấm nhập khẩu một năm các sản phẩm nhất định từ Mỹ, EU, Canada, Úc và Na Uy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật