Công chúa Tây Ban Nha phải ra hầu tòa với cáo buộc gian lận thuế

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 22/12, một tòa án tại Tây Ban Nha đã yêu cầu công chúa Cristina de Borbon, em gái của vua Felipe VI, phải ra hầu tòa với cáo buộc gian lận thuế.
Công chúa Tây Ban Nha phải ra hầu tòa với cáo buộc gian lận thuế
Công chúa Cristina de Borbon hầu tòa với cáo buộc rửa tiền (ảnh: AP)

Theo AP, đây sẽ là lần đầu tiên một thành viên trong Hoàng gia Tây Ban Nha bị đưa ra tòa.

Thẩm phán Jose Castro của tòa án Mallorca đưa ra quyết định trên sau quá trình điều tra hoạt động kinh doanh của chồng Công chúa Cristina, cựu tuyển thủ bóng ném Inaki Urdangarin.

Trong khi đó, Công chúa Cristina, người thứ sáu trong danh sách thừa kế ngai vàng, bị nghi đã dùng một khoản không nhỏ trong số tiền biển thủ.

Cả công chúa Cristina và chồng đều bác bỏ các cáo buộc. Đây là lần đầu tiên một thành viên của gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha phải ra tòa. Đây là lần đầu tiên đất nước Tây Ban Nha thời hiện đại đưa một thành viên hoàng gia ra trước tòa án.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật