PSG đổi Matuidi hoặc Motta lấy Pogba

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo nguồn tin từ báo Tuttosport, PSG đang tiến hành tham vọng chiêu mộ tiền vệ Paul Pogba của Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.
PSG đổi Matuidi hoặc Motta lấy Pogba
Muốn có Pogba, PSG phải mất tiền + Matuidi hoặc Motta (phải)

Cụ thể, chủ tịch Nasser Al Khelaifi của đội bóng Pháp đã có cuộc gặp gỡ với người đại diện của Pogba là Mino Raiola để đàm phán.

Pogba mới gia hạn hợp đồng với Juventus tới năm 2019 vào tháng 10 vừa qua. Điều đó có nghĩa PSG sẽ không dễ dàng lôi kéo tiền vệ người Pháp khỏi đội bóng thành Turin. Dù vậy, HLV Laurent Blanc quyết tâm chiêu mộ Pogba bằng cách sẵn sàng hy sinh một trong hai tiền vệ chủ chốt là Thiago Motta hoặc Blaise Matuidi. Cả hai đều thi đấu cùng vị trí với Pogba và có đẳng cấp được thừa nhận. PSG sẽ trả một khoản tiền kèm theo một trong hai tiền vệ trên, nếu Juventus chấp nhận kế hoạch trao đổi này.

PSG từng quan tâm Pogba hồi mùa Hè vừa qua nhưng kế hoạch chưa đi đến đâu. Tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, việc sở hữu tiền vệ trẻ người Pháp mới trở nên cấp thiết với PSG. HLV Laurent Blanc hiện không hài lòng về hàng tiền vệ từng là bệ phóng cho nhà vô địch Ligue 1 những mùa trước. Thiago Motta bắt đầu chịu gánh nặng tuổi tác, Matuidi sa sút so với mùa trước trong khi Cabaye là bản hợp đồng thất bại. Tuyến giữa thiếu sức sống là nguyên nhân chính khiến PSG thi đấu kém sắc khi tụt xuống thứ 3 sau lượt đi. Vì thế sự có mặt của Pogba trở nên cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh PSG cần nhanh chóng đuổi kịp Marseille trên BXH.

Pogba

Việc PSG gặp Mino Raiola là bước đi “đúng đắn” trong kế hoạch tậu Pogba. Siêu cò người Italia có tầm ảnh hưởng rất lớn tới cựu cầu thủ M.U và luôn biết làm “chiêu trò” để đạt được mục đích. Điển hình như việc Juventus phải tăng lương cho tiền vệ người Pháp lên 4,5 triệu euro/năm xuất phát từ thái độ “hờn dỗi” của Pogba mà Raiola là kẻ đứng sau dàn dựng. Do vậy nếu PSG thuyết phục được Raiola, họ đã thành công tới 50% trong việc chiêu mộ ngôi sao người Pháp.

PSG được nới lỏng án phạt

PSG đã được nới lỏng án phạt từ UEFA vì vi phạm luật Công bằng tài chính. Theo đó, ĐKVĐ Pháp có quyền mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông mà không nhất thiết phải bán cầu thủ. Đây là thỏa thuận mới đạt được giữa PSG và UEFA. Trước đó vào tháng 5/2014, UEFA đã ra án phạt nặng với PSG trong đó có việc phải bán 1 cầu thủ mới được mua 1 cầu thủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật