Loài nhện có cổ mọc ra từ... mặt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có rất nhiều loài có hình dáng kỳ lạ nhưng loài nhện sát thủ có phần cổ mọc ra từ mặt lại rất ít được biết đến.
Loài nhện có cổ mọc ra từ... mặt
Cấu tạo đặc biệt của loài nhện sát thủ.

Nhện sát thủ thường được tìm thấy ở Nam Mỹ, Australia và Madagascar. Loài nhện này còn có một tên gọi khác là nhện bồ nông. Đặc điểm độc đáo nhất của loài nhện này là phần miệng dưới có thể mở rộng tới 90 độ để bắt mồi, sau đó chúng sẽ giết con mồi bằng nọc độc của mình, bất kỳ con mồi vào bị chúng cắn đều không thể chạy thoát.

Ở loài nhện này, tại phần phía trên của c‌ơ th‌ể chúng ta có thể nhìn thấy rõ phần đầu, mắt, miệng. Ở giữa phần mắt và cằm của chúng mọc ra một phần ống rất dài mà các nhà khoa học tạm gọi nó là chiếc cổ của loài nhện này mặc dù loài nhện bình thường không bao giờ có cổ. Chính vì thế, nhìn qua, ta có thể thấy cổ của chúng mọc ra từ giữa khuôn mặt.

Cấu tạo c‌ơ th‌ể đặc biệt khiến cho việc di chuyển của loài nhện này không được nhanh nhẹn như nhiều loài nhện khác. Chúng dành phần lớn thời gian của mình để treo ngược c‌ơ th‌ể dưới các tán lá và cành cây. Một chuyên gia về nhện của đại học California cho biết: “Loài nhện này khá nặng, trong đó phần cổ của chúng là dài nhất. Việc chúng hay treo ngược c‌ơ th‌ể có thể là do cấu tạo c‌ơ th‌ể với chiếc cổ dài khác biệt”.

Nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới bản lĩnh săn mồi của loài nhện này. Chúng giống như những ninja biết tàng hình, sử dụng lông tơ ở chân trước để cảm nhận sự tồn tại của con mồi. Nhưng lông tơ có chức năng hoạt động giống như một ăng-ten vô cùng linh hoạt, sau khi cảm nhận được sự có mặt của con mồi, chúng sẽ dần dần tiến đến một cách khéo léo cạnh con mồi của mình mà đối phương không hay biết gì.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật