2 mỹ nhân showbiz bỗng hot những ngày cuối năm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Thị Loan là hai cái tên được quan tâm thời gian gần đây.
2 mỹ nhân showbiz bỗng hot những ngày cuối năm
Giờ đây, trở về từ Hoa hậu thế giới, Nguyễn Thị Loan đã có một vị trí hoàn toàn khác

Đăng quang Hoa hậu VN 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở thành người đẹp hot và được quan tâm nhất showbiz. Mọi hành động, bức ảnh dù nhỏ nhất của Kỳ Duyên cũng trở thành đề tài của các báo cũng như cư dân mạng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên cao 1m75, sở hữu c‌ơ th‌ể săn chắc với số đo 3 vòng khá hoàn hảo: 86-63-91. Cô vừa tốt nghiệp THPT cách đây vài tháng, và đang là sinh viên năm nhất của ĐH Ngoại thương HN với số điểm thi đỗ khá cao.


Sau khi đăng quang HHVN 2014, Kỳ Duyên từ một cô gái bình
thường trở thành cái tên hot trên mặt báo

Trước đó, Kỳ Duyên cũng không hề giấu ước mơ trở thành Hoa hậu của mình. Cô không ngần ngại cho biết, để có thể gây ấn tượng tốt về ngoại hình với BGK của cuộc thi, cô đã phải tích cực giảm cân. Cụ thể, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã giảm được 14kg (từ 70 kg giảm còn 56 kg như hiện tại).

Riêng về cái tên đặc biệt trùng với MC nổi tiếng ở hải ngoại, tân Hoa hậu chia sẻ nguyên nhân là do ba mẹ của cô rất thích MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nên đã chọn tên này đặt cho cô.

Tuy nhiên, khi mới đăng quang, Kỳ Duyên gặp nhiều luồng ý kiến của dư luận. Nhiều người cho rằng, nhan sắc cô không thật sự nổi trội. Thậm chí, cô còn bị cho rằng có hình xăm ở lưng, tuy nhiên, Kỳ Duyên đã bác bỏ điều này và khẳng định, trên người có vết sẹo sau lưng nhưng đó là vết chàm từ nhỏ chứ không phải xóa hình xăm.


Những bộ hình của cô luôn được quan tâm và trở thành đề tài bàn tán

Sau sự việc này, Kỳ Duyên trở về TP HCM chụp một số bộ hình gửi cho các báo. Tuy nhiên, cũng chính bởi các bộ hình liên tiếp được tung ra trong thời gian gần đây khiến không ít khán giả cảm thấy "bội thực". MC Thảo Vân còn cho rằng, Kỳ Duyên đang cố tỏ ra "gồng" để chứng minh rằng mình đẹp, khác hẳn ý kiến của mọi người. Đáp lại điều này, Kỳ Duyên đã viết một tâm thư rất nhẹ nhàng để cảm ơn những lời khen, chê của dư luận. Cô cho biết:

"Tất cả các anh chị đi trước đã có lời góp ý, khuyên bảo em, em thấy đó là ý tốt, thực sự em rất trân trọng, bởi em hiểu ý nghĩa sâu xa của các anh chị, và em thấy mình cần phải điều chỉnh và thực sự thì em đã và đang điều chỉnh mọi hoạt động để nó bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều là món quà vô giá của Thượng Đế, ai cũng có giá trị riêng mình, và ai cũng Đẹp, bởi cái Đẹp không có mẫu số chung, mà nó là cách nhìn trong mắt người khác.

Nếu mình là người tốt, có tri thức, có nhân cách và tấm lòng thiện nguyện, thì dù hình thức bề ngoài có khiếm khuyết vẫn trở thành rất đẹp trong mắt người khác, và ngược lại, một hình c‌ơ th‌ể hoàn hảo và gương mặt thiên thần nhưng sống vô ích cho cộng đồng, gia đình và chính bản thân mình, thì vẻ đẹp ấy cũng trở thành vô nghĩa. Vì thế, em rất coi trọng giá trị bên trong của một con người, đó là đạo đức, là tri thức và trải nghiệm sống. Bên cạnh đó, vì là một hoa hậu, nên em cũng sẽ quan tâm tới hình thức bề ngoài, để ngày càng hoàn thiện mình hơn".

Hiện tại, Kỳ Duyên đã trở lại cuộc sống bình thường. Cô quay lại trường ĐH Ngoại thương để tiếp tục đi học. Người đẹp cũng đã về lại TP Nam Định để thăm trường cũ. Mới đây, cô vừa có chuyến đi làm từ thiện đầu tiên khi phát quần áo ấm cho người nghèo. Người đẹp còn được một trang mạng của Trung Quốc hết lời ca ngợi về vẻ đẹp tự nhiên và trong sáng.


Kỳ Duyên đã trở lại trường học và tham gia một hoạt động từ thiện

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990, cao 1,76 m, nặng 58 kg với số đo ba vòng 90-63-93. Trở thành Người đẹp biển, và sau đó lọt top 5 trong cuộc thi Hoa hậu VN 2010, Nguyễn Thị Loan sau đó tiếp tục công việc làm người mẫu ở Hà Nội. Cô tham gia nhiều chương trình thời trang, rất tích cực đi từ thiện, hiến máu nhân đạo, ngoài ra, Nguyễn Thị Loan còn mở một cửa hàng kinh doanh ốc.

Năm 2013, Nguyễn Thị Loan tiếp tục đến với một cuộc thi nhan sắc khác, đó là Hoa hậu các dân tộc VN, và ở cuộc thi này, cô giành ngôi vị á hậu 2.

Chính nhờ danh hiệu á hậu cấp quốc gia này, Nguyễn Thị Loan chính thức được Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch cấp phép cho tham gia thi Miss World 2014.


Nguyễn Thị Loan từng là người mẫu ở HN nhưng chưa nổi bật

Ngay từ trước khi tham gia cuộc thi, Nguyễn Thị Loan từng gây chú ý khi tuyên bố, cô tự tin mình sẽ giành chiến thắng bởi ít nhất là đã vượt qua chính mình: "Tôi chắc 100% là chiến thắng rồi, đó là chiến thắng chính sự e ngại với giới hạn bản thân mình. Đến với mong muốn này, tôi đã dám vượt qua nhiều rào cản ban đầu để từng bước hoàn thiện bản thân".

Tuy nhiên, những ngày ban đầu đến với cuộc thi, Nguyễn Thị Loan bị chính báo chí và khán giả trong nước chê trách nhiều điều. Ngoài khả năng ngoại ngữ với phát âm chưa thực sự chuẩn, áo dài và các trang phục của cô cũng bị cho là "già", không nổi bật, không ấn tượng so với dàn người đẹp thế giới vô cùng lộng lẫy. Trên một số trang bình chọn, khả năng chiến thắng của Nguyễn Thị Loan được đánh giá không cao, thậm chí, cô còn bị liệt vào danh sách "top cuối".


Thời gian mới tham gia thi Hoa hậu thế giới, cô không được báo
chí và dư luận trong nước đánh giá cao

Không buồn vì điều này, Nguyễn Thị Loan ngày đêm chứng tỏ khả năng của mình. Cô ghi điểm ở phần thi nhân ái, đạt số điểm khá cao ở phần thi tài năng, và top 32 thí sinh hoàn thành phần th‌i th‌ể thao tốt nhất. Chính điều này đã khiến Nguyễn Thị Loan được BGK cuộc thi chú ý.

Trong đêm chung kết Hoa hậu thế giới, điều bất ngờ với người hâm mộ đã xảy ra khi Nguyễn Thị Loan được xướng tên ở top 25 thí sinh lột vào bán kết. Trước đó, thậm chí điểm số của cô còn xếp thứ 13 với 249 điểm. Điều này cho thấy, ở mỗi phần thi, Nguyễn Thị Loan không vào top nhưng đều đạt điểm khá.

Dù chỉ dừng lại ở top 25 chung cuộc nhưng đây là một điều nằm ngoài dự đoán và là thành tích nổi bật của Nguyễn Thị Loan so với các người đẹp trước của VN từng tham gia Miss World. Trước Nguyễn Thị Loan, Mai Phương từng lọt vào top 20 (năm 2002), Nguyễn Thị Huyền vào top 15 (2004), Mai Phương Thuý vào top 17 (năm 2006), Hương Giang lọt vào top 16 và nhận danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất châu Á (năm 2009) của Hoa hậu Thế giới- Miss World.


Tuy nhiên, bằng năng lực của mình, Nguyễn Thị Loan
đã xuất sắc lọt top 25 chung cuộc

Sau thành tích này của Nguyễn Thị Loan, cô mới thực sự được báo chí và khán giả quan tâm, đánh giá cao. Những hình ảnh, quá trình tham gia thi của cô được nhìn lại trên các trang mạng. Cô cũng trở thành cái tên được báo chí phỏng vấn nhiều hơn trước. Có thể nói, từ một thí sinh không được ưu ái, thậm chí còn bị chê, Nguyễn Thị Loan đã hoàn toàn "lật ngược tình thế", cô chứng tỏ năng lực bản thân mình và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật