Tảng đá nặng gần 180 tấn bị siêu bão thổi lăn gần 50 m

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Max Engel, một nhà địa chất của Đại học Cologne tại Đức, cùng các đồng nghiệp từ viện Khoa học Hải dương thuộc Đại học Philippines, đã phát hiện vị trí của một hòn đá trên đảo Samar thay đổi sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines hồi tháng 11 năm ngoái, UPI đưa tin.
Tảng đá nặng gần 180 tấn bị siêu bão thổi lăn gần 50 m
Tảng đá 177 tấn trên đảo Samar của Philippines dịch chuyển hơn 45 m vì siêu bão Haiyan vào năm 2013. Ảnh: UPI

Sau khi tính toán, nhóm nghiên cứu nhận thấy hòn đá có khối lượng 177 tấn - tương đương khối lượng trung bình của hơn 25 con voi châu Phi trưởng thành - và sức mạnh của sóng khiến nó dịch chuyển hơn 45 m.

Trong một hội nghị của Liên minh Địa chất Mỹ tại thành phố San Francisco hôm 16/12, nhóm nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ. Theo họ, đây là tảng đá lớn nhất từng dịch chuyển bởi bão.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật