Con đường trước đó tấp nập người, xe thi công thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo nay hoang vắng, một số lán trại công nhân cũng đóng cửa. Lâu lâu mới bắt gặp một vài xe máy của người dân sống quanh vùng chạy qua.
Chỉ hai ngày trước, gần 1.000 người gồm cứu hộ, quân đội, công an, y tế, hậu cần cùng máy móc chuyên dụng đã tập trung tại đây triển khai công tác cứu hộ 12 công nhân mắc kẹt sâu hơn 500m trong đường hầm thủy điện này.
Sau khi cứu hộ thành công, 12 công nhân được đưa vào bệnh viện điều trị, các lực lượng tham gia giải cứu cũng nhanh chóng rời đi. Đường hầm tấp nập hối hả trước đó trên nên hoang vắng.
Trong khoảng 500m hầm đào được, ở phía cửa chính chỉ có một đoạn hơn 50m được gia cố bằng sắt thép và vật liệu chống thấm, những đoạn còn lại vẫn là vách đá lởm chởm.
Hiện nước trong hầm vẫn còn rất nhiều, có dấu hiệu dâng lên vì thấm từ vách và trần hầm.
Hiện công trình đường hầm thủy điện này đã bị tạm ngưng thi công để phục vụ công tác điều tra.
Bốn công nhân hiện đảm trách công việc canh giữ đường hầm, không cho bất cứ ai vào bên trong và cảnh báo nước trong hầm đang bị rò rỉ điện, gây nguy hiểm.
Những ngày diễn ra cuộc giải cứu, gần 100 phóng viên các báo đài đã chọn quán nước này làm nơi tác nghiệp. Đây là nơi cung cấp nước uống, điện sạc thiết bị tác nghiệp và cả nơi nghỉ ngơi cho rất đông phóng viên. Sau cuộc giải cứu thành công, quán cũng đóng cửa vì công trình đã bị ngưng thi công.
Tại cửa hầm phía hạ lưu, hàng chục phương tiện cơ giới, máy móc thi công hầm nằm chỏng chơ.
Nhiều công nhân tranh thủ bảo trì máy móc. Họ chia sẻ, công trình phải ngưng thi công khiến cuộc sống không biết sẽ thế nào, công ty sẽ tính toán lương bổng ra sao. Một số người dự định về quê tìm việc làm thời vụ trong lúc chờ đợi thông tin từ công ty vì Tết Nguyên Đán cũng sắp tới.
Bên trong nhánh hầm hạ lưu, các công nhân đang di dời máy móc ra ngoài để sửa chữa sau những ngày tham gia cứu hộ.
Những phương tiện thi công nằm trơ trọi giữa nắng mưa. Hiện chưa rõ khi nào công trình này được thi công trở lại.