Các cử tri Tunisa tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng 2

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 21/12, các cử tri Tunisia đã bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 để hoàn tất những bước đi cuối cùng tiến tới một nền dân chủ đầy đủ sau gần 4 năm xảy ra cuộc nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Zine el-Abidine Ben Ali.
Các cử tri Tunisa tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng 2
Ứng cử viên Moncef Marzouki bỏ phiếu ở Tunis

Vào hồi 8 giờ (giờ địa phương) tức 14 giờ (giờ Việt Nam), khoảng 10.000 điểm bỏ phiếu trên khắp Tunisia đã mở cửa để đón tiếp khoảng 5,3 triệu cử tri Tunisia đủ tư cách đi bỏ phiếu.

Dự kiến, những điểm này sẽ đóng cửa vào 18 giờ cùng ngày (giờ địa phương), khoảng 24 giờ ngày 21/12 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, vì các biện pháp an ninh, quá trình bỏ phiếu tại 124 điểm bỏ phiếu ở 3 khu vực gần biên giới với Algeria sẽ diễn ra muộn hơn 2 tiếng và kết thúc sớm hơn, vào lúc 15 giờ.

Các công dân Tunisia sống ở nước ngoài đã bắt đầu tham gia bỏ phiếu từ ngày 18/12 và có thể thực hiện quyền này đến sáng 22/12.

Theo Ban bầu cử của Tunisia, kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được công bố vào tối 22/12.

Nhằm đảm bảo cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trọn vẹn, an ninh đã được siết chặt bên ngoài các điểm bỏ phiếu trên khắp thủ đô Tunis.

Giới chức Tunisia đã triển khai hàng chục nghìn quân đội và cảnh sát để đảm bảo an ninh. Ngoài ra, các chốt trạm quan tại biên giới giữa Tunisia với Libya cũng đã bị đóng trong bối cảnh quốc gia láng giềng Bắc Phi này đang chìm trong xung đột chính trị.

Vào đêm trước đó, lực lượng an ninh Tunisia đã bắn chết một người đàn ông vũ trang , đồng thời bắt giữ 3 người khác khi những đối tượng này nổ súng vào một điểm bỏ phiếu tại khu vực Kairouan.

Vòng bầu cử lần hai này là cuộc đua quyền lực giữa hai ứng cử viên có số phiếu bầu chọn cao nhất ở vòng một, gồm Chủ tịch đảng Nidaa Tounes, ông Beji Caid Essebsi, 88 tuổi, và Tổng thống mãn nhiệm Moncef Marzouki.

Tại vòng một cuộc bầu cử tổng thống vòng một ngày 23/11 vừa qua, ông Essebsi, 88 tuổi, đã dẫn đầu với 39,46% số phiếu ủng hộ, đứng ngay sau ông là Tổng thống mãn nhiệm Moncef Marzouki với 33,43% phiếu bầu.

Theo hiến pháp của Tunisia, do không có ứng cử viên nào giành có được đa số quá bán để đắc cử, hai ứng cử viên có số phiếu bầu chọn cao nhất sẽ bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai.

Kể từ khi giành độc lập từ tay thực dân Pháp năm 1956 đến nay, đây là lần đầu tiên Tunisia tổ chức bầu tổng thống theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp.

Trước đó, Tunisia từng trải qua hai đời tổng thống là ông Habib Bourguiba, được coi như người lập quốc, và ông Zine el-Abidine Ben Ali lên nắm quyền từ năm 1987 và bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2011.

Tunisia là nơi khởi phát làn sóng "Mùa xuân Arab", vốn đã dẫn tới sự sụp đổ của nhiều chính phủ ở khu vực Bắc Phi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật