Mỹ “răn đe” Nga, trừng phạt thương mại với Crưm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa, công nghệ và dịch vụ sang Crưm.
Mỹ “răn đe” Nga, trừng phạt thương mại với Crưm
Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: Reuters

Sắc lệnh này cũng áp đặt các lệnh trừng phạt mới với 24 cá nhân và công ty của Nga và Ukraina mà được cho là góp phần gây nên tình hình bất ổn ở Ukraina.

Phương Tây đã nhiều lần áp đặt các lệnh trừng phạt khác nhau với Nga kể từ khi bán đảo Crưm sáp nhập vào nước này sau khi cựu Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2.

Tổng thống Obama cho biết, quyết định mới nhất này của ông cho thấy Mỹ không chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crưm.

“Sắc lệnh này nhằm làm rõ với các công ty Mỹ đang kinh doanh tại khu vực này và tái khẳng định, Mỹ sẽ không chấp nhận việc Nga chiếm đóng và sáp nhập Crưm”, trích dẫn tuyên bố của ông Obama.

Ngoài ra, kể từ bây giờ các cá nhân và công ty Mỹ không được phép mua bất động sản hoặc kinh doanh tại Crưm hoặc rót tiền cho các công ty của khu vực này.

Trước đó, hôm 18/12, Liên minh Châu Âu (EU) cũng áp đặt lệnh trừng phạt mới với bán đảo Crưm. Nhưng cũng giống như EU, Tổng thống Obama cho biết, ông chưa áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga và một lần nữa thúc đẩy nước này giảm leo thang căng thẳng ở miền đông Ukraina.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, "việc đe dọa trừng phạt mới chống lại nước Nga có thể làm suy yếu khả năng hợp tác bình thường giữa hai nước trong một thời gian dài".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật