Cảnh sát Pháp bắn chết đối tượng tấn sở cảnh sát bằng dao

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 20/12, một đối tượng cầm dao đã tấn công trụ sở cảnh sát ở Joue-les-Tours gần thành phố Tours khiến ba cảnh sát bị thương, trước khi bị lực lượng cảnh sát bắn chết.
Cảnh sát Pháp bắn chết đối tượng tấn sở cảnh sát bằng dao
Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường nơi vụ tấn công xảy ra

Nhà chức trách cùng một đơn vị chống khủng bố đã mở cuộc điều tra vụ việc được cho là liên quan đến Hồi giáo cực đoan. Trong số những người bị thương, có hai người bị thương nặng song không nguy hiểm đến tính mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Ông Cazeneuve tuyên bố đây là một vụ tấn công tàn bạo đồng thời ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh cho các nhân viên an ninh và cứu hỏa trên cả nước.

Theo một nguồn tin điều tra, đối tượng tấn công là một người Pháp sinh tại Burundi, 20 tuổi, từng có tiền án tiền sự phạm tội.

Kẻ tấn công liên tục hét lên câu "Allahu Akbar" (tạm dịch "Thánh Alla vĩ đại") từ lúc lao vào trụ sở cảnh sát cho đến khi bị bắn chết. Giới chức Pháp nghi ngờ vụ việc có liên quan đến làn sóng các công dân nước này sang Trung Đông tham gia các hoạt động thánh chiến.

Ước tính khoảng 1.200 người Pháp đã gia nhập hàng ngũ các phần tử khủng bố ở Iraq và Syria. Đây cũng là mối lo ngại chung của nhiều quốc gia phương tây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật