Trung Quốc viện trợ và cho các nước ASEAN vay 11,5 tỉ USD

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Tân Hoa xã, các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam sẽ được Trung Quốc viện trợ và cho vay 11,5 tỉ USD, số tiền này chi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao khả năng công nghiệp.
Trung Quốc viện trợ và cho các nước ASEAN vay 11,5 tỉ USD
Các lãnh đạo tham gia GMS lần V - Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, 1 tỷ USD sẽ được dùng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, 490 triệu USD cho việc giảm nghèo tại các nước láng giềng và 10 tỷ USD cho các “khoản vay đặc biệt".

Trung Quốc không đưa ra các dự án chi tiết, tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, Bắc Kinh sẽ xuất khẩu năng lực sản xuất các ngành điện lực, viễn thông, sắt thép và xi măng sang các nước láng giềng.

Trung Quốc còn hứa sẽ đầu tư 16,4 triệu USD nạo vét các đường sông Mekong để cho tàu bè qua lại và ngăn chặn các thảm họa tự nhiên.

Tuyên bố của ông Lý Khắc Cường được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong lần V (GMS V) ở Bangkok. Trước đó một ngày, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ giúp xây dựng một đường ray xe lửa xuyên Thái Lan với tổng chi phí lên đến 10,6 tỉ USD.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc không ngừng ra sức thực hiện các biện pháp ngoại giao và đổ hàng đống tiền để xoa dịu các nước  Đông Nam Á. Bắc Kinh từng nhiều lần bị các chuyên gia môi trường chỉ trích về việc xây dựng các con đập trên thượng nguồn sông Mekong dẫn đến tình trạng ngập lụt dọc theo con sông này.

Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang cạnh tranh với Mỹ trong việc tạo ảnh hưởng tại Châu Á. Tuy nhiên, các tranh chấp trên biển và những mưu đồ sâu xa của Trung Quốc luôn khiến các nước láng giềng lo ngại.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật