Tim Cook ‘phản pháo’ cáo buộc lạ‌m dụn‌g lao động tại nhà máy iPhone

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook cho biết cảm thấy “rất bực mình“ vì cáo buộc được đưa ra bởi Chương trình Panorama của đài BBC khi mới đây đã công bố báo cáo một số đơn vị cung ứng hợp tác với Apple đang sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp và ép công nhân làm việc quá giờ.
Tim Cook ‘phản pháo’ cáo buộc lạ‌m dụn‌g lao động tại nhà máy iPhone
Apple lại bị cáo buộc lạ‌m dụn‌g lao động ở Trung Quốc

Toàn bộ nội dung email viết bởi Jeff Williams - Phó chủ tịch cấp cao của Apple gửi tới 5.000 nhân viên công ty này tại nước Anh về cáo buộc nói trên đã được Telegraph đăng tải. Trong đó nội dung chín cho biết Apple không đồng thuận với kết luận điều tra (của BBC), công ty này nói: "Chúng tôi đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho công nhân. Chúng tôi đã trao đổi với các nhà cung cấp để giải quyết vấn đề này và đến nay nó đã được cải thiện rất nhiều". Đồng thời Apple có dành riêng thời gian ngắn để công nhân được nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, họ không nhận thấy dấu hiệu nào cho biết công nhân cảm thấy mệt mỏi.

Trước đó, một cuộc điều tra của BBC đã được hiện hiện, phóng viên của trang quay video bí mật trong một dây chuyền sản xuất iPhone 6 và cáo buộc rằng lời hứa của Apple về bảo vệ người lao động là không chính xác. Họ đã phát hiện nhiều vi phạm tại nhà máy Pegatron - Đối tác sản xuất lớn của Apple sau Foxconn.

Báo cáo của BBC tiết lộ công nhân làm việc tai Pegatron liên tục trong tình trạng kiệt sức khi làm tới 12 tiếng mỗi ca. Phóng viên được BBC gài vào nhà máy trên tiết lộ đã phải làm việc liên tiếp 18 ngày không nghỉ dù nhiều lần làm đơn xin nghỉ, một phóng viên khác tiếp tục tiết lộ đã có thời điểm phải làm việc 16 tiếng/ca.

Apple từng nói về trách nhiệm của mình với các công ty đối tác cung cấp như Foxconn và Pegatron như nâng cao sức khỏe công nhân, đảm bảo quyền con người và an toàn lao động, môi trường làm việc tốt.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật