Thêm 3 đội bóng bỏ giải U19 Quốc gia

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau HAGL, đến lượt Quảng Nam, Hải Phòng và Đồng Nai gửi công văn lên VFF xác nhận không dự giải U19 Quốc gia.
Thêm 3 đội bóng bỏ giải U19 Quốc gia
Việc các đội đồng loạt bỏ giải U19 Quốc gia có thể khiến giải đấu này mất tính hấp dẫn. (Ảnh: Minh Hoàng)

Nguyên nhân của việc bỏ giải U19 Quốc gia được các CLB giải thích là do sự thay đổi quy chế bất thường của VFF. Theo GĐĐH Huỳnh Mau (HAGL) thì những thay đổi này đến quá bất ngờ khiến các CLB không kịp chuẩn bị: “Giải U19 quốc gia năm 2014 quy định các cầu thủ tham dự sinh năm 1995 trở về sau. Như vậy, theo lẽ thường thì năm nay lứa cầu thủ tham dự sẽ sinh năm 1996 trở về sau và HAGL đã chuẩn bị cho phương án đó.”

“Tuy nhiên, đến ngày 2/12/2014 BTC mới thông báo quy chế tham dự là lứa cầu thủ sinh năm 1997 trở về sau. Thay đổi bất ngờ như vậy khiến chúng tôi không thể xoay sở kịp. Không có đủ lực lượng nên chúng tôi không thể tham dự giải.” – ông Huỳnh Mau cho biết.

Theo công văn gửi cho BTC, ba đội bóng là Quảng Nam, Hải Phòng và Đồng Nai cũng đưa ra lý do tương tự. Đó là không kịp chuẩn bị lực lượng nên không thể tham dự giải. Giải đấu chính thức diễn ra từ ngày 8/1/2015, nhưng việc BTC bất ngờ đưa ra quy chế mới vào ngày 2/12/2014 đã khiến nhiều đội bóng không kịp xoay sở.

Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp vừa được VFF ban hành, có 5 cấp độ giải trẻ các CLB của giải vô địch Quốc gia phải tham gia hàng năm là U21, U19, U17, U15 và U13. Các CLB buộc phải tham gia 4/5 giải trẻ nói trên. Sau khi bỏ giải U19 Quốc gia, HAGL lại vừa đệ đơn lên VFF xin nghỉ giải U13 Quốc gia với lí do “không muốn các cầu thủ phải thi đấu quá sớm”. Như vậy, HAGL đã vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và VFF hoàn toàn có thể cân nhắc đưa ra án phạt với CLB này

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật