Indonesia và Singapore tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thuế

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Tài chính Indonesia, ông Bambang Brodjonegoro và người đồng cấp Singapore, ông Tharman Shanmugaratnam vừa ký thỏa thuận hợp tác tăng cường trao đổi thông tin.
Indonesia và Singapore tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thuế
Bộ trưởng kinh tế Indonesia (phải) và người đồng cấp Singapore

Nhằm nâng cao hiệu quả chống đánh thuế hai lần và trốn thuế xuyên biên giới.Thỏa thuận này được nâng cấp từ một thỏa thuận tương tự đã được hai nước ký năm 1992.

Theo thỏa thuận trên, hai bên sẽ tiến hành điều chỉnh các quy định luật pháp của mình để có thể cung cấp những thông tin về tài sản thuộc sở hữu cá nhân của công dân hai nước trong trường hợp cần thiết, nhằm phát hiện hay xác minh các tài khoản lậu thuế/trốn thuế. Thỏa thuận này dự kiến sẽ bắt đầu được thực thi từ năm 2017, hoặc chậm nhất vào năm 2018.

Trước đó, trong khuôn khổ nỗ lực giải quyết vấn đề trốn thuế xuyên biên giới, các nước G20 (Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới), trong đó có Indonesia, đã thông qua các cơ chế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về tự động trao đổi thông tin. Theo đó, các nước thành viên có thể ký thỏa thuận đối ứng để tự động chia sẻ thông tin tài chính cần thiết về các đối tượng nộp thuế.

Trong một động thái có liên quan, Chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh các biện pháp thu thuế. Tân Tổng thống Joko Widodo, người đã thành công trong việc tăng thu thuế khi giữ chức Thị trưởng thành phố Solo, tỉnh Trung Java và Thống đốc Jakara, đã đặt mục tiêu nâng tỷ lệ thuế/GDP của Indonesia từ mức 12% hiện nay lên ít nhất 16%, phấn đấu đạt mức tương đương với các quốc gia trong khu vực như Singapore (14,5%), Malaysia (Ma-lai-xi-a, 16,1%) và Thái Lan (16,5%).

Ông Bambang Brodjonegoro cho biết, một điểm yếu quan trọng trong hệ thống thuế Indonesia đó là việc thu thuế thu nhập và tài sản cá nhân, đặc biệt là đối với những người giàu, khi mà nhiều người trong số này có tài sản ở Singapore, dẫn đến việc không tiếp cận được, hay không có thông tin về tài khoản ngân hàng của họ.

Năm 2015, Indonesia đã đặt mục tiêu thu 1,38 triệu tỷ rupiah (107,1 tỷ USD) tiền thuế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật