Mỹ cấm giao thương với vùng lãnh thổ Nga sáp nhập

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm 19-12, Tổng thống Barack Obama thông báo sẽ cấm xuất khẩu hàng hóa, công nghệ, dịch vụ cho bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga mới tuyên bố sáp nhập từ Ukraine, cho đến khi Nga “ngưng chiếm đóng” nơi này.
Mỹ cấm giao thương với vùng lãnh thổ Nga sáp nhập
Ông Obama tuyên bố cấm vận Crimea
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Obama khẳng định quyết định này "áp dụng cho các công ty Mỹ đang kinh doanh tại khu vực, đồng thời tái khẳng định Mỹ không chấp nhận sự chiếm đóng và sáp nhập Crimea của Nga".

Cũng trong tuần này, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua một dự luật tương tự. Hôm 19-12, Canada cũng nối bước theo Mỹ và EU ban hành dự luật cấm vận lên Crimea.

Ông Obama cũng ủy quyền cho Bộ Tài chính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và các công ty hoạt động “trái phép” trong khu vực.

Bộ Tài chính đã ra lệnh trừng phạt đối với 24 doanh nghiệp Ukraine, Nga, cùng một vài công ty ở các quốc gia khác với cáo buộc “góp phần làm mất ổn định Ukraine”.

Trong số đó có tập đoàn đầu tư của Nga Marshall Capital Partners thuộc sở hữu của tỉ phú Konstantin Malofeyev. Bộ Tài chính Mỹ cho biết tập đoàn này đang âm thầm hỗ trợ “hoạt động ly khai” ở phía đông Ukraine.
Bộ Tài chính Mỹ cũng ra lệnh trừng phạt đối với câu lạc bộ Night Wolves, một câu lạc bộ xe mô tô đã biểu diễn để ủng hộ sự sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của Nga.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật