Hoàng Anh Gia Lai thoát án phạt 200 triệu VNĐ dù bỏ giải U19!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất chấp việc bỏ giải U19 toàn quốc 2015, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thoát khỏi án phạt 200 triệu VNĐ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) một cách ngoạn mục.
Hoàng Anh Gia Lai thoát án phạt 200 triệu VNĐ dù bỏ giải U19!
Hoàng Anh Gia Lai thoát án phạt tiền bỏ giải U19 toàn quốc nhưng phải tham dự đầy đủ bốn giải trẻ còn lại của VFF trong năm 2015 theo quy chế mới

Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2015 vừa được VFF ban hành, có 5 cấp độ giải trẻ các đội bóng tham dự V-League phải tham gia hàng năm là U13, U15, U17, U19 và U21. Đây là quy định mới từ mùa giải này để các CLB tập trung vào khâu đào tạo trẻ thay vì đi mua cầu thủ các CLB khác. Ngay cả vấn đề ngoại binh và ngoại binh nhập tịch cũng siết lại chỉ còn một cầu thủ một đội bóng để tạo đất thi đấu cho cầu thủ trẻ.

Quy định này được đưa ra khi mùa giải mới sắp diễn ra trước một tháng khiến một số CLB gặp khó khăn. Như Hoàng Anh Gia Lai vừa đôn lứa cầu thủ U19 từ Học viện HAGL ars‌enal JMG lên đội một nên không thể đủ quân dự vòng loại U19 toàn quốc. Nếu chiếu theo luật, đội bóng của bầu Đức sẽ chịu án phạt 200 triệu VNĐ vì cố tình bỏ giải trẻ nằm trong hệ thống thi đấu của VFF.

Bất ngờ vào phút cuối, đội bóng phố núi thoát án phạt của VFF, khi đội bóng này phát hiện ra các CLB có quyền lựa chọn tham gia tất cả hoặc 4 trong 5 giải trẻ kể trên. Điều này được ghi tại Điều 33, Mục 3, Khoản A: "CLB phải có các đội bóng U13, U15, U17, U19, U21 tham gia các Giải trẻ quốc gia ở cùng độ tuổi. CLB V-League phải có 4 trong số 5 đội trẻ tham dự giải. Nếu không đủ số lượng đội trẻ tham dự giải theo quy định sẽ phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định kỷ luật của VFF, CLB sẽ bị phạt 200 triệu VNĐ/đội không tham dự giải; số tiền này sẽ nộp cho VFF để làm công tác đào tạo trẻ, các đội tuyển trẻ quốc gia".

Điều đó có nghĩa là VFF cho phép các CLB được bỏ một trong năm giải đấu được tổ chức. Như vậy cũng có nghĩa Hoàng Anh Gia Lai không vi phạm quy định kỷ luật của VFF. Tuy nhiên,  Hoàng Anh Gia Lai bắt buộc phải tham gia đầy đủ 4 giải còn lại là U13, U15, U17 và U21 trong năm 2015, sau khi đã bỏ ngang giải U19.

Giám đốc điều hành Hoàng Anh Gia Lai, Huỳnh Mau vẫn chưa hài lòng sự thiếu nhất quán cách bố trí giải trẻ từ VFF:  "Đây là sai sót từ bộ phận tham mưu của VFF. Chưa đầy một tháng trước, họ bất ngờ đặt ra quy định chỉ những cầu thủ sinh năm 1997 (1‌8 tuổ‌i) trở về sau mới được tham dự giải U19 quốc gia năm 2015. Việc này khiến chúng tôi không kịp trở tay để thu xếp quân số tham dự.

Lúc này VFF lại bất ngờ chèn thêm U13 vào hệ thống các giải trẻ quốc gia trong khi mọi năm không có. Quy trình đào tạo cầu thủ trẻ của Học viện HAGL ars‌enal JMG tuân thủ chặt chẽ theo quy trình đào tạo của CLB ars‌enal. Việc để họ đá giải nào chúng tôi phải lên kế hoạch ngay từ đầu năm chứ không phải cứ thích là mang quân đi đá là được”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật