Theo ông Ulyukayev, "khi luật pháp Mỹ thông qua một điều luật, nó sẽ rất khó để thay đổi - có thể luật đó sẽ phải kéo dài khoảng vài thập kỷ". Ông cho rằng, các lệnh trừng phạt trong năm sau sẽ càng mạnh hơn trong khi tình hình thị trường dầu đang biến chuyển xấu đi.
Cuộc họp báo trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang lưỡng lự trước quyết định ký một điều luật trừng phạt Nga nhằm vào các công ty quốc phòng của nước này vì vấn đề Ukraine. Truyền thông thế giới cho rằng, ông Obama sẽ ký luật trên vào khoảng cuối tuần này.
Cũng trong họp báo, ông Ulyukayev khẳng định, nếu Nga không bị trừng phạt, giá dầu không rớt mạnh và nếu "chúng ta không làm một số thứ ngớ ngẩn" mà ông không nêu rõ, kinh tế Nga có thể sẽ đạt tăng trưởng năm vào khoảng 2,5 đến 3%. Tuy vậy, ông Ulyukayev thừa nhận, việc Nga thiếu cải cách cấu trúc nền kinh tế là một nhân tố đưa Nga vào trong "cơn bão" khủng hoảng.
Ông Ulyukayev cho biết, "tình hình lúc này rất khó dự đoán, chúng tôi không thể chuẩn bị trước cho những thay đổi đó trong tương lai".