T‌ử hìn‌h kẻ cầm dao bầu đoạt mạng vợ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không thuyết phục được vợ quay về, tại nhà mẹ vợ, Quân đã truy đuổi, đâm chết người đàn bà đã sinh cho hắn hai đứa con.
T‌ử hìn‌h kẻ cầm dao bầu đoạt mạng vợ
bị cáo Quân thừa nhận tội ác đã gây ra với vợ.

Theo bản án sơ thẩm ngày 18/12 của TAND Hà Nội, năm 2008, cuộc hôn nhân giữa Đỗ Đức Quân (31 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) và chị Lê Thị Minh Hằng (24 tuổi, giáo viên mầm non) không được gia đình chị Hằng đồng ý vì anh ta không nghề nghiệp lại ham chơi bời. Khi có hai con, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn.

Đầu tháng 4, Quân nghi ngờ vợ quan hệ ngoài luồng nên thường ghen vô cớ và đánh đập. Ngày 12/6, chứng kiến con gái bị Quân đánh tím mặt, mẹ chị Hằng đã đón con về nhà để chữa trị.

Quân dùng “bài cũ” đến năn nỉ chị Hằng bỏ qua, quay về nhưng người vợ trẻ không đồng ý. Gần một tuần sau ngày đánh vợ, gã mua hai con dao bầu cùng chai axít đến tìm vợ với ý định không thuyết phục được sẽ gây án.

Khi chị Hằng từ chối về, Quân đã bó‌p c‌ổ, đánh và đe dọa. Trước việc vợ không thay đổi quyết định, nói "không về, muốn làm gì thì làm”, Quân đi ra xe cầm 2 con dao lao vào phòng khách truy sát vợ... Gã đuổi theo, kéo người phụ nữ cố chạy ra ban công tầng 2 để xuống tầng 1 vào phòng rồi đâm nhiều nhát.

Thấy ông chú chạy vào, Quân hoảng hốt đi ra nói: “Cháu vừa đánh vợ, bây giờ cháu ra công an đầu thú”. Chị Hằng sau đó đã t‌ử von‌g.

Tại phiên xử hôm nay, đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Toà tuyên phạt Quân án t‌ử hìn‌h về tội Giết người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật