Cụ ông 67 tuổi không được giảm án vì làm bé gái 14 tuổi mang bầu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 17/12, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên mức án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Kê Thanh Lan (67 tuổi, ở xã Hồng Quảng, huyện A Lưới) về tội gia‌ּo cấ‌ּu với trẻ em.
Cụ ông 67 tuổi không được giảm án vì làm bé gái 14 tuổi mang bầu
bị cáo Kê Thanh Lan khai nhận trước tòa

Trước đó, ngày 25/9, TAND huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đã tuyên bị cáo Lan 36 tháng tù. Ông ta đã kháng cáo xin được hưởng án treo do mắc bệnh tuổi già.

Theo cáo trạng, sáng ngày cuối tháng 12/2012, Lệ (14 tuổi, người cùng thôn) có đến nhà Lan chơi. Lúc này, người đàn ông ở tuổi lục tuần đang cho lợn ăn.

Do trước đó, Lan có tình ý và muốn cưới mẹ Lệ về làm vợ nhưng không được người phụ nữ này chấp thuận. Thấy Lệ nói: "Mẹ em không thích thì em thích" và đồng ý để Lan làm "chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn".

Cũng trong tháng 12, Lan đã thực hiện thêm 3 lần gia‌ּo cấ‌ּu với bé gái 14 tuổi. Sau mỗi lần, ông ta cho nạn nhân 300.000 - 400.000 đồng.

Đến tháng 8/2013, Lệ sinh con. Kết luận giám định cho thấy, Lan là cha của đứa trẻ.

Đánh giá các tình tiết của vụ án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo trực tiếp gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm sin‌ּh l‌ּý của người bị hại nên đã bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên mức án cấp sơ thẩm đã tuyên. Đồng thời buộc bị cáo, hàng tháng phải nộp 500.000 đồng để cấp dưỡng nuôi con cho đến khi cháu bé đủ 1‌8 tuổ‌i.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật