Đau đầu tìm phó tướng cho HLV Miura

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau thất bại của ĐTVN, đội ngũ trợ lý cho HLV Miura có thể được làm mới, khi những gương mặt cũ chưa thể hiện được nhiều.
Đau đầu tìm phó tướng cho HLV Miura
HLV Miura chưa có những trợ lý tốt nhất tại AFF Cup

Tuy nhiên, chắc chắn VFF và HLV Miura sẽ phải đau đầu để tìm những người phù hợp nhất lên tuyển là “phó” tại SEA Games tới.

Hội chứng sợ lên tuyển

Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2014, VFF rất muốn mời những HLV có tên tuổi như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Văn Sỹ… lên làm trợ lý cho HLV Miura. Nếu có những HLV này giúp sức, chắc chắn ông Miura sẽ yên tâm hơn nhiều về mặt chuyên môn, cùng với đó là mối quan hệ gần gũi với một bộ phận đáng kể cầu thủ, để nắm bắt tâm sin‌ּh l‌ּý, quản quân.

Tuy nhiên, kế hoạch của VFF đã bị phá sản, khi chẳng có HLV nào nhận lời lên tuyển. Với học, công việc ở CLB rất bận chỉ là một trong những lý do. Nguyên nhân lớn nhất là các HLV nội đã đánh mất niềm tin vào VFF. Gần nhất, 2 HLV nội là Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc đã phải cay đắng rời ghế, khi VFF đổ hết lỗi sau những thất bại tại AFF Cup và SEA Games.

Hầu hết các HLV có số má đều thờ ơ với việc lên tuyển, dù đó là một vinh dự lớn. VFF từng nhiều lần năn nỉ các HLV nội làm thuyền trưởng cho ĐTVN và Olympic, nên việc mời các HLV này làm phó cho HLV Miura càng khó.

Vì thế, trước thềm AFF Cup 2014, nhiều người không bất ngờ khi VFF công bố các trợ lý HLV khá xa lạ. Những cái tên được chọn đều không có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở V-League hay làm việc ở đội tuyển. Cụ thể, các trợ lý của HLV Miura bao gồm Đặng Phương Nam (Trung tâm đào tạo trẻ Viettel, trợ lý 1), Ngô Quang Sang (cựu HLV trưởng ĐT.Long An, trợ lý 2) và Nguyễn Đức Cảnh (trợ lý HLV thủ môn).

HLV Lê Thụy Hải đã nói thẳng, các trợ lý ĐTVN chưa đủ “trình” làm phó cho HLV Miura, dẫn đến việc HLV người Nhật Bản không nhận được sự trợ giúp tích cực về mọi mặt từ các cộng sự của mình. Tại SEA Games tới, VFF buộc phải có sự chuẩn bị kỹ về nhân sự, trong đó các trợ lý phải được chú ý hơn.

Thế nhưng, như đã nói ở trên, VFF rất khó mời được các HLV giỏi lên tuyển. Phương án cuối cùng là để HLV Miura tự tìm các trợ lý người Nhật Bản, cũng không thể thực hiện vì Tổng cục TDTT “tuýt còi”.

Thầy của Công Phượng từ chối làm phó

Chiều qua (17/12), CLB HAGL với nòng cốt là các cầu thủ U19 Học viện HAGL đã lên đường sang Thái Lan tập huấn để chuẩn bị cho mùa giải 2015. Trước giờ lên máy bay, trả lời báo chí, HLV Graechen đã nói rõ quan điểm xung quanh những đề xuất VFF mời ông lên đội tuyển Olympic làm trợ lý cho HLV Miura.

“Tôi đang có hợp đồng với HAGL để dẫn dắt đội đá ở V-League. Công việc của tôi rất nhiều nên tôi không thể bỏ đội để lên tuyển Olympic làm trợ lý. Tôi chỉ lên tuyển Olympic nếu tôi là HLV trưởng. Tôi đánh giá rất cao chuyên môn của HLV Miura, nên tôi nghĩ ông Miura sẽ làm tốt đội tuyển Olympic quốc gia. Còn riêng các cầu thủ, họ đã có thể đứng trên đôi chân của họ, nên họ cũng không cần đến tôi khi họ góp mặt ở đội tuyển Olympic”, HLV Graechen khẳng định.

Việc mời HLV Graechen làm phó cho HLV Miura là một ý tưởng rất hợp lý. HLV Graechen đã có gần chục năm dẫn dắt những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, nên rất hiểu những cầu thủ này. Olympic VN có nhiều cầu thủ U19, chắc chắn HLV Graechen giúp được nhiều cho HLV Miura.

Tuy nhiên, với phát biểu trên, ông thầy người Pháp đã sớm từ chối lên tuyển làm trợ lý cho người đồng nghiệp của mình. Trong khi đó, liên quan đến quyết định VFF và HLV Miura muốn gọi một vài cầu thủ U19 Việt Nam vào đội tuyển Olympic VN đá SEA Games 28, HLV người Pháp đã hoàn toàn ủng hộ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ nếu HLV Miura quyết định gọi các cầu thủ lên đội tuyển Olympic. Bởi đây là điều rất tốt với các cầu thủ, họ sẽ được chơi những trận cầu quốc tế quan trọng trong sự nghiệp của mình”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật