Sang Man Utd, Mata hiệu quả hơn Hazard?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn vào số liệu thống kê, có thể thấy Juan Mata không kém Hazard kể từ khi rời Chelsea, thậm chí còn nhỉnh hơn. Liệu HLV Mourinho có nuối tiếc khi để tiền vệ người TBN rời Stamford Bridge?
Sang Man Utd, Mata hiệu quả hơn Hazard?
Ảnh minh họa

Trước khi Jose Mourinho trở lại Chelsea, Juan Mata là nhân tố quan trọng bậc nhất ở Stamford Bridge. Thậm chí, vai trò của tiền vệ người Tây Ban Nha còn lớn hơn cả Eden Hazard. Tuy nhiên, dưới triều đại Jose Mourinho, Mata không còn đất diễn. Tệ hơn, anh đã bị chiến lược gia người Bồ đẩy sang Man Utd hồi tháng 1/2014.

Cho đến nay, đó vẫn là quyết định gây ra những tranh cãi. Phần thì tiếc cho Juan Mata, số còn lại thì ủng hộ Jose Mourinho vì tin vào khả năng nhìn người của ông.

Không rõ Jose Mourinho có từng nuối tiếc vì quyết định của mình hay không, chỉ biết rằng kể từ khi rời Stamford Bridge, Mata không kém Eden Hazard. Thậm chí, tiền vệ người Tây Ban Nha còn có đôi phần nhỉnh hơn người đồng đội cũ của mình. Điều đó thể hiện ở thống kê dưới đây.

Cụ thể, kể từ khi cập bến Man Utd hồi tháng 1/2014, Mata đã ghi được 11 bàn thắng ở Premier League, ngang bằng thành tích của Eden Hazard ở Chelsea trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha lại nhỉnh hơn Hazard về số lần kiến tạo (5 và 4).

Điều đáng nói là Juan Mata chỉ có 2.192 phút thi đấu, trong khi thời gian ra sân của Eden Hazard là 2.381 phút. Bởi vậy, hiệu suất ghi bàn và kiến tạo của tiền vệ người Tây Ban Nha nhỉnh hơn.

 

Nói như thế không có nghĩa Juan Mata xuất sắc hơn Eden Hazard bởi vai trò của 2 tiền vệ này hoàn toàn khác nhau. Ở Premier League mùa này, Hazard không còn xu hướng bó trong như mùa giải trước do Chelsea đã sở hữu một trung phong hiệu quả di‌ego Costa. Bởi vậy, sau 16 vòng đấu, tiền vệ người Bỉ mới chỉ có 6 bàn thắng.

Nhưng bù lại, Hazard lại hơn hẳn Mata về số lần tạo cơ hội. Trung bình mỗi trận ở Premier League mùa này, ngôi sao người Bỉ tạo ra 2,4 cơ hội cho các đồng đội. Trong khi đó, con số này bên phía Mata chỉ là 1,4.

Quan trọng hơn, nhờ việc để Juan Mata ra đi, HLV Jose Mourinho đã có ngân sách để đón Nemanja Matic và Cesc Fabregas, 2 nhân tố nền làm nên sự thành công hiện tại của Chelsea. Bởi vậy, có lẽ chẳng bao giờ Special One khẳng định ông đã sai lầm khi bán Mata…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật