Đối tượng tấn công CĐV Việt Nam đối mặt mức án 2 năm tù

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo chí Malaysia đưa tin, năm người tấn công cổ động viên Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Malaysia và Việt Nam đang bị tống giam và điều tra. Cảnh sát bang Selangor vẫn tiếp tục truy nã các đối tượng còn lại.
Đối tượng tấn công CĐV Việt Nam đối mặt mức án 2 năm tù
Những kẻ hooligan bị cảnh sát dẫn giải vào trại giam chờ ngày ra tòa.

Năm người bị bắt và đang điều tra gồm hai anh em Amirul Akmal, 22 tuổi và Akmal Zainol, 28 tuổi. Ba người còn lại gồm Muhammad Sallehuddin, 19 tuổi, Aminuddin Hamdan, 34 tuổi và Noor Hardi Hamdan 29 tuổi. Theo Điều 147 của Bộ luật Hình Sự nước này thì những 5 người này bị ghép vào tội “bạo lọan” có mức tù hai năm và bị phạt tiền lên đến hàng ngàn USD.

Trong khi đó cảnh sát tiếp tục ra lệnh truy nã những đối tượng còn lại đã tấn công nhóm cổ động viên Việt Nam trên sân Sah Alam đêm 7-12.

Dự kiến phiên tòa xử nhóm hooligan này sẽ diễn ra ngày 22-1-2015.

Chính quyền Malaysia đang muốn tấn công mạnh vào giới hooligan bóng đá nước này, bởi những năm qua mầm mống hooligan bóng đá Malaysia đang có dấu hiệu tăng đột biến về số lượng lẫn mức độ nguy hiểm.

Vài năm nay các giải nội địa Malaysia thường diễn ra cảnh bạo động lớn, cảnh sát bị tấn công, xe cảnh sát bị đốt. Và đến vụ Shah Alam đã khiến Malaysia mang tiếng và hình ảnh của nước này bị tổn hại trầm trọng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật