Wozniacki quyết không để 3 lần lỗi hẹn với Mỹ mở rộng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki tiết lộ mục tiêu hàng đầu trong năm 2015 là giành chức vô địch Mỹ mở rộng.
Wozniacki quyết không để 3 lần lỗi hẹn với Mỹ mở rộng
Wozniacki

"Quá tam ba bận", Caroline Wozniacki từng hai lần lỗi hẹn với chức vô địch Mỹ mở rộng trong sự nghiệp. Năm 2009, tay vợt người Đan Mạch thua Kim Clijsters trong trận chung kết. Và mới đây, Wozniacki dù chơi rất hay suốt giải đấu nhưng vẫn không vượt qua được thử thách cuối cùng mang tên Serena Williams ở trận chung kết Mỹ mở rộng 2014.

Chính vì vậy, tay vợt tóc vàng xinh đẹp này quyết tâm chinh phục danh hiệu Grand Slam danh giá thứ tư trong năm vào mùa giải 2015. Thực tế cũng chỉ ra, Wozniacki thường chơi rất tốt trên mặt sân cứng nơi đất Mỹ. Ngoài thành tích 2 lần giành ngôi á quân, tay vợt 24 tuổi cũng vào đến bán kết của giải đấu này vào các năm 2010 và 2011.

Và cùng với bước đệm là chuỗi trận ấn tượng trong giai đoạn cuối năm 2014, Wozniacki rất kỳ vọng sẽ có được danh hiệu Grand Slam trong năm 2015, mà mục tiêu cụ thể nhất là giải Mỹ mở rộng 2015. Trong một chia sẻ mới đây, tay vợt hạng 8 thế giới cũng cho biết mình rất thích được thi đấu ở New York (Mỹ) và yêu mến những khán giả của giải.

Ngoài ra, Wozniacki dù vẫn còn kém 7 tay vợt về thứ hạng, song cô vẫn tin rằng mình chơi đủ tốt và còn nhiều đối thủ ngoài kia ghen tỵ với những gì bản thân đang có. Trước đây, Wozniacki có 2 lần giành vị trí số 1 thế giới vào các năm 2010 và 2011, nhưng bị gán cho biệt danh "nữ hoàng không vương trượng" do chưa lận lưng Grand Slam nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật