Bộ quốc phòng Hàn Quốc thay đổi nhà thầu nâng cấp phi đội F-16

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, ngày 17/12, Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo sẽ xúc tiến thay đổi nhà thầu để nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu F-16 lỗi thời của nước này.
Bộ quốc phòng Hàn Quốc thay đổi nhà thầu nâng cấp phi đội F-16
Chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc

Từ Công ty sản xuất vũ khí BAE Systems (Anh) sang Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ). Theo DAPA, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã chủ trì cuộc họp ủy ban dự án quốc phòng được tổ chức hàng tháng và đưa ra kế hoạch thay đổi nhà thầu từ BAE Systems chuyển sang Lockheed Martin.

Dự án nhằm nâng cấp các năng lực chiến tranh điện tử của 134 máy bay chiến đấu F-16, trong đó có hệ thống radar, máy tính và vũ khí, với tổng ngân sách 1.750 tỷ Won (1,6 tỷ USD).

Hồi tháng 7/2012, DAPA đã chọn nhà thầu BAE Systems nhưng dự án đã bị dừng lại hồi tháng 10 do công ty này yêu cầu tăng chi phí nâng cấp lên tới 800 tỷ Won, mức giá mà Hàn Quốc cho là quá cao.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật