Nadal hạ quyết tâm tìm lại phong độ ở mùa giải mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tay vợt số 3 thế giới không giấu tham vọng trở lại mạnh mẽ trong mùa giải 2015.
Nadal hạ quyết tâm tìm lại phong độ ở mùa giải mới
Tay vợt số 3 thế giới đang khát khao tìm lại chính mình ở mùa giải 2015

Rafael Nadal kết thúc mùa giải 2014 với tâm trạng buồn – vui chia nửa. Bên cạnh thành tích lần thứ 9 liên tiếp đăng quang giải Pháp mở rộng, vào đến chung kết Úc mở rộng thì việc phải vật lộn với các chấn thương ở hai đầu gối, cổ tay và lưng đã khiến anh bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng như ATP World Tour Finals.

Nhìn lại những gì đã đạt được, tay vợt số 3 thế giới trải lòng một cách khá buồn bã trên CNN: “Quá nhiều chuyện vui đến với tôi trong năm vừa qua. Dù vậy, những vinh quang ấy chỉ là một phần của cuộc sống và tôi đã tận hưởng nó từ nhiều năm trước rồi!

Chấn thương khiến Nadal thất bại ở Úc mở rộng và bỏ lỡ nhiều sự kiện tennis lớn trong năm 2014

Tôi bắt đầu mùa giải 2014 với niềm tin rằng mình đã sẵn sàng cho mọi thứ. và có khởi đầu không tồi khi lọt vào chung kết Úc mở rộng. Nhưng chấn thương bất ngờ ập đến. Thật khó để chấp nhận rằng mình không thể thi đấu trọn vẹn trận đấu ấy (Nadal thua Stanislas Wawrinka ở chung kết Úc mở rộng hồi đầu năm)”.

Việc Nadal bình thản về thành tích của mình ở mùa giải qua cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thời điểm anh gặp phải chấn thương, tennis thế giới đã có nhiều sự thay đổi. Hai đại kình địch Novak Djokovic và Roger Federer thi đấu cực kì bùng nổ và vượt mặt Nadal  khá xa trên BXH. Ở phía sau, những Wawrinka hay Nishikori cũng đang ở đỉnh cao phong độ, sẵn sàng đe dọa vị thế “bộ tam siêu đẳng” bất kì lúc nào.

Hơn ai hết, Nadal hiểu rằng mọi khó khăn sẽ chờ đón mình khi trở lại. Và mục tiêu của đương kim số 3 thế giới không gì khác ngoài việc nhanh chóng lấy lại thể lực, phong độ vốn có.

"Tôi có khoảng một tháng lấy lại phong độ tốt nhất có thể, trước khi Úc Mở rộng khởi tranh", tay vợt 28 tuổi cho hay. "Hy vọng thể lực của tôi đủ tốt để tập luyện và thi đấu nhiều như mức tôi cần và mong muốn. Và nếu được như thế, tôi thực sự tự tin rằng mình có thể trở lại một cách mạnh mẽ".

Nói về tình trạng chấn thương, Nadal khẳng định hiện giờ anh hoàn toàn khỏe mạnh: “Công tác điều trị chấn thương đầu gối của tôi từ cuối mùa giải rất khả quan. Tôi đang làm tất cả để trở lại và hy vọng thành công sẽ đến!”.

Cuối tháng 11 vừa qua, Nadal còn đón nhận một tin vui khác khi học viện thể thao mang tên chính mình đã chính thức được khởi công xây dựng. Như vậy, ngoài việc lăn lộn cùng những giải đấu banh nỉ, "Bò tót" còn bận rộn với công việc của một nhà sáng lập, một người thầy giáo tương lai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật