Cánh đồng hoa tam giác mạch cuối cùng trong năm nay

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày giữa tháng 12, ở xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang vẫn còn cánh đồng hoa tam giác mạch mọc thành từng vệt dài, phủ màu hồng phớt tuyệt đẹp trên các triền đồi.
Cánh đồng hoa tam giác mạch cuối cùng trong năm nay
Ảnh minh họa

Loài hoa khiến nhiều người miền xuôi mê mẩn mới nở có màu trắng, sau đó chuyển sang phớt hồng, ánh tím và đỏ sậm.

Một phượt thủ hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng loài hoa này.

Vào những ngày đúng mùa vụ, hoa tam giác mạch nở bạt ngàn xung quanh lối đi, dọc cung đường từ Xí Mần lên Hoàng Su Phì hay một vài nơi ở Đồng Văn, Lũng Cú hay Bắc Hà (Lào Cai).

Trước đồng bào Hà Giang trồng giống cây này để làm thức ăn dự trữ vào những người giáp hạt, bột thì ủ men nấu rượu, thân cây làm thức ăn cho gia súc. Hiện nay nhiều người trồng loài hoa này để làm du lịch cho khách miền xuôi chụp ảnh, thăm quan.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật