Tân Hoa hậu thế giới sinh ra từ ống nghiệm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại diện Nam Phi, Rolene Strauss vừa đăng quang hoa hậu Thế giới là người sinh ra từ trong ống nghiệm. Cô là em bé đầu tiên của thành phố Bloemfontein, Nam Phi được sinh ra từ ống nghiệm.
Tân Hoa hậu thế giới sinh ra từ ống nghiệm
Rolene Strauss vừa đăng quang hoa hậu Thế giới 2014 .

Rolene Strauss tiết lộ, cha mẹ cô phải vật lộn mất gần 5 năm chạy chữa vô sinh, thụ tinh trong ống nghiệm mới có được cô. Một năm sau khi sinh Rolene Strauss, mẹ cô có thêm một đứa con trai. Em trai cô hiện là sinh viên năm ba ở Kovsies và chơi bóng bầu dục rất giỏi.

Nói về sở thích của mình, tân Hoa hậu cho biết cô thích chơi golf, tập thể dục và đi xem phim.

15 tuổi, Rolene Strauss đã chiến thắng cuộc thi tìm kiếm người mẫu Elite Model Look của Nam Phi và là người trẻ nhất đoạt giải. Sau đó cô lọt vào top 15 cuộc thi Elite Model Look thế giới năm 2007. Cô sau đó dự thi Hoa hậu Nam Phi vào năm 2011 nhưng chỉ lọt vào top 5.

Năm 2014, Rolene Strauss trở lại với đấu trường này và trở thành tân hoa hậu Nam Phi vào tháng 3 năm 2014. Vào tháng 8/2014, Rolene Strauss bị một số bài báo chỉ trích vì tăng cân nhưng cuối cùng cô vẫn chiến thắng giành vương miện Hoa hậu Thế giới vào đêm 14/12 qua.


Rolene Strauss là người Nam Phi thứ hai đoạt vương miện Hoa hậu thế giới

Với chiến thắng này, Rolene Strauss là người Nam Phi thứ hai đăng quang vương miện Hoa hậu thế giới và là người thứ 3 của Nam Phi giữ vương miện.

Lần đầu tiên sau 56 năm kể từ danh hiệu Hoa hậu thế giới mà Penelope Anne Coelen giành được năm 1958, đất nước Nam Phi mới lại có được một nhan sắc được tôn vinh ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World.

Sau Penelope Anne Coelen, Nam Phi cũng có một người đẹp khác giữ vương miện Hoa hậu thế giới, đó là Anneline Kriel. Anneline Kriel lên ngôi vì người chiến thắng khi đó là Hoa hậu Anh Helen Elizabeth Morgan vi phạm quy chế thi. Cụ thể là bốn ngày sau khi đăng quang, Helen Elizabeth Morgan bị phát hiện đã có một cậu con trai 18 tháng tuổi dù chưa kết hôn. Thí sinh Hoa hậu thế giới phải chưa sinh con là một quy định của cuộc thi này cho tới ngày hôm nay.

Sinh ngày 22/4/1999 trong một gia đình có cha mẹ bác sĩ và y tá. Vì vậy ngay từ nhỏ Rolene Strauss đã muốn nối nghiệp cha mẹ. Lớn lên cô chọn ngành y để theo học đại học và hiện là sinh viên năm thứ tư khoa y đại học Free State ở Bloemfontein, Nam Phi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật