Iran sẵn sàng khai hỏa, máy bay U-2 Mỹ bỏ chạy

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo thông tin từ Phòng không Iran, lực lượng này vừa phát hiện một máy bay do thám U-2 của Mỹ khi có ý định xâm nhập vào không phận nước này.
Iran sẵn sàng khai hỏa, máy bay U-2 Mỹ bỏ chạy
Máy bay do thám U-2

Iran đuổi máy bay U-2

Thông tin này được Tư lệnh Căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya, Chuẩn tướng Farzad Ismaili cho biết ngày 8/12. Chuẩn tướng Farzad Ismaili tuyên bố: “Sau khi phát hiện máy bay do thám, lực lượng sở tại đã khóa chặt mục tiêu trong tầm ngắm và theo dõi chặt chẽ.

Các bệ phóng tên lửa phòng không cũng đã sẵn sàng khai hỏa nếu máy bay lạ vượt qua biên giới vào lãnh thổ Iran”.

Tuy nhiên, ngay sau khi bị phía Iran phát hiện và cảnh báo, chiếc máy bay U-2 đã quay đầu bay về phía ra xa biên giới của Iran.

U-2 Dragon Lady - còn được gọi với biệt danh "rồng cái" ra đời từ những năm 50 của thế kỷ trước, là một thành tựu vượt bậc đáng kinh ngạc của công nghệ thời bấy giờ. U-2 được xem là loại máy bay do thám hiệu quả nhất của nước Mỹ trong chiến tranh Lạnh. Nó được chế tạo nhằm mục đích duy nhất là do thám Liên Xô và khối XHCN kể từ năm 1960.

Máy bay trinh sát tầng cao U-2 trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt General Electric F118-101 có lực đẩy 84,5kN cho tốc độ tối đa 805km/h, tầm bay 10.300km. Điểm lợi thế lớn nhất của U-2 là mẫu máy bay này có trần bay đạt tới hơn 21,3km.

Chính vì vậy mà loại máy bay thám thính này có thể dễ dàng trốn thoát được sự kiểm soát của các radar và tên lửa phòng không của đối phương. Ngoài ra, khi bay ở độ cao tối đa, nếu bị chết động cơ, U-2 vẫn có thể bay liệng đến 402km.

Mạng lưới radar ‘khủng’ của Iran

Dù được coi là tượng đài về máy bay do thám của Không quân Mỹ nhưng do U-2 đã qua già nua, chính vì vậy nó trở nên lỗi thời trước mạng lưới radar hàng đầu của Iran (phần lớn trong số đó có khả năng phát hiện máy bay tàng hình).

Để bổ sung cho hệ thống radar chống tàng hình của mình, hồi đầu tháng 6/2014, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã chính thức đưa vào biên chế hệ thống radar tầm xa nội địa Ghadir. Theo giới thiệu của Iran, hệ thống radar Ghadir có tầm quét lên tới trên 1.100 km, quét trên cao 300 km.

“Loại radar này được thiết kế và chế tạo nhằm phát hiện các mục tiêu trên không, máy bay tàng hình, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cũng như các vệ tinh bay quỹ đạo thấp”, Tư lệnh hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Chuẩn tướng Amir Ali Hadjizadeh cho biết.

Ngoài radar Ghadir, hồi tháng 12/2013, Iran đã chính thức đưa vào biên chế một loại radar mới có thể giám sát đồng thời 100 mục tiêu khác nhau. Phát biểu trong lễ biên chế này, Chuẩn tướng Farzad Esmaeili cho rằng hệ thống radar nội địa "đầy sức mạnh" mang tên Arash là một hệ thống radar tầm xa hiệu quả, sẽ giúp cải thiện khả năng phát hiện của mạng lưới phòng không tích hợp của Iran.

Tướng Farzad Esmaeili cho biết: "Hệ thống radar này sẽ bổ sung cho hệ thống radar mảng pha vừa được công bố và việc sửa chữa và bảo dưỡng của radar rất đơn giản", ông nói và cho biết thêm rằng hệ thống radar Arash sẽ tăng cường sức mạnh của hệ thống radar phòng thủ của nước này tại tất cả các băng tần VHF, UHF và HF.

Ngoài những hệ thống radar nói trên, Iran còn sở hữu radar Silent cực hiện đại. Hệ thống radar này được phát triển là nhằm đáp ứng yêu cầu của Lực lượng Phòng không Iran cần có khí tài có thể bắt mục tiêu cơ động ở mọi độ cao, theo dõi máy bay tàng hình.

“Hệ thống radar chiến thuật này có thể lắp đặt và triển khai hoạt động trong thời gian ngắn, không phát ra bất kỳ sóng radar nào và do đó không thể bị kẻ thù phát hiện", Chuẩn tướng Farzad Esmaeili cho biết.

Với những trang bị này, việc phát hiện mục tiêu tàng hình không phải là vấn đề khó khăn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật