Tranh luận trái chiều quanh Tân Hoa hậu Việt Nam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay sau khi cái tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xướng lên, trở thành Hoa hậu Việt Nam 2014 trong đêm chung kết diễn ra tại sân khấu nhạc nước Vinpearl Land, Phú Quốc - Kiên Giang tối 6-12, nhiều tranh luận trái chiều diễn ra. Một số chê nhan sắc của Kỳ Duyên quá kém so với hai Á hậu, số khác lại bênh vực và khen ngợi.
Tranh luận trái chiều quanh Tân Hoa hậu Việt Nam
Kỳ Duyên bị chê kém sắc hơn hai Á hậu

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 1‌8 tuổ‌i, đến từ Nam Định, cao 1,73 m, nặng 59 kg, số đo hình thể 86-63-91. Cô đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Ngoài danh hiệu cao nhất, cô còn chiến thắng danh hiệu phụ là Người đẹp biển. Nguyễn Trần Huyền My - SBD 289 là Á hậu 1 cùng danh hiệu phụ Người có trang phục dạ hội đẹp nhất, còn Nguyễn Lâm Diễm Trang - SBD 858 được vinh danh danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi cùng danh hiệu phụ Người có gương mặt đẹp nhất.

Trong đêm chung kết, phần thi ứng xử, Kỳ Duyên đã có câu trả lời ngắn gọn nhưng khá ổn từ câu hỏi của biên đạo múa Trần Ly Ly: "Điều gì làm người con gái Việt Nam không lẫn với người con gái trên thế giới?". Cô trả lời rằng đó là sự hy sinh vì từ nhỏ cô đã nghe mẹ kể về những phụ nữ Việt Nam anh hùng, họ đã hy sinh để những người con, người chồng ra chiến trận chiến đấu, bảo vệ tổ quốc, luôn dành hết tâm sức cho chồng con. Bên cạnh đó, phụ nữ Việt Nam còn sở hữu vẻ đằm thắm, dịu dàng và nét duyên ngầm...

Tuy nhiên, ngay sau khi Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang cuộc thi, trở thành Tân Hoa hậu Việt Nam, nhiều cư dân mạng cho rằng nhan sắc cô quá kém so với hai Á hậu, đặc biệt là Á hậu 1 Nguyễn Trần Huyền My. Những bức ảnh chụp giây phút Kỳ Duyên được trao vương miện, đứng cạnh hai Á hậu cũng được đưa ra phân tích cho rằng cô quá “đơ” và “vô hồn”, không có chút cảm xúc nào.

Khoảnh khắc đăng quang của Kỳ Duyên

Cộng đồng mạng một số chê cô đơ, vô hồn một số khác bênh vực

Những bình luận chê bai xuất hiện trên khắp các diễn đàn, Facebook và phần nhận xét của độc giả các báo mạng: “Nói thật là khi Thu Thảo bước ra làm lu mờ tốp 5 HHVN 2014!”. “Kỳ Duyên học giỏi, đẹp và tài năng. Tôi công nhận điều đó. Tuy nhiên đó chỉ là yếu tố đủ, còn yếu tố cần thì Kỳ Duyên không có. Nhan sắc của Kỳ Duyên không được tỏa sáng và nổi bật. thâ‌n hìn‌h chuẩn nhưng không cuốn hút người xem. Nói thật do chính điều đó nên Kỳ Duyên làm mọi người buồn. Buồn vì BTC có tiêu chí chấm quá lạc tông so với mong đợi của khán giả và so với chuẩn quốc tế. Có thể sẽ cho Kỳ Duyên chứng minh mình xứng đáng nhưng trong cuộc thi hoa hậu với tiêu chí bắt buộc đại diện thi quốc tế thì Kỳ Duyên không thỏa đáng…!”, “Gương mặt, đôi mắt của Kỳ Duyên mình thấy chưa đẹp!”.

Lúc MC công bố á hậu 1 Huyền My mình đã bỏ lên phòng không muốn nghe ai là hoa hậu nữa rồi, thật ra cô nào cũng được trừ cô Kỳ Duyên. Ai ngờ đâu nửa đường lên phòng thì nghe xướng tên hoa hậu. Cảm giác thật sự thất vọng!”; “Hoa hậu thật không xứng đáng. Nếu cho mình chọn thì hoa hậu sẽ là Huyền My, Á hậu 1 là Diễm Trang và Kỳ Duyên chỉ xứng đáng ở thứ 3 trong số 5 người lọt vào tốp ứng xử”; “Hoa hậu năm nay có chiều cao khiêm tốn quá! Ít cô cao trên mét bảy, toàn dưới mét bảy thôi chán quá!”…

Kỳ Duyên

Trái ngược với lời chê bai là những bình luận bênh vực, khen ngợi tân hoa hậu: “Câu trả lời của Kỳ Duyên thật thông minh, sắc sảo. Em xứng đáng với danh hiệu HHVN 2014!”, “Chị này vừa xinh vừa học giỏi. Tự hào quá Nam Định ơi!”, “Hoa hậu đâu phải đẹp nhất mà hội tụ nhiều yếu tố mà sao mọi nguoi chê bai nhiều vậy. Ban giám khảo là người theo sát các thí sinh nên hiểu rõ hơn chúng ta nên đừng vội đánh giá như vậy. Em ấy nhìn như vậy là do cách trang điểm thôi”,

“Đây là cuộc thi hoa hậu quốc gia, không phải missteen. Mình cũng thích Huyền My nhưng em ấy có vẻ gì đó đáng yêu, Kỳ Duyên rõ ràng các nét em ấy đẹp, nhất là khi trang điểm nhẹ, mắt sáng thông minh. Việc không đẹp trên sân khấu cũng đúng thôi, có người ưa trang điểm đậm, có người ưa vẻ đẹp tự nhiên. Ban giám khảo họ đánh giá cả quá trình từ vòng sơ khảo, đâu phải chỉ nhìn nhận đêm chung kết. Em nào giữ vững phong độ sẽ đi đến tận cuối. Về trả lời ứng xử mình nghĩ hoa hậu và 2 á hậu ngang nhau. Tuổi 18 của Kỳ Duyên không thể đòi hỏi cao hơn đc. Đọc bài phỏng vấn Huyền My thấy em ấy khá chuyên nghiệp, lại có thời gian tập luyện từ khi học hết phổ thông. Ngày trước Thu Thảo đăng quang cũng vậy, nhiều người kêu Tú Anh xứng đáng hơn, đến bây giờ chúng ta đã có câu trả lời. Hãy bình tĩnh chứng kiến việc hoàn thiện và giữ vương miện của em ấy theo thời gian. Mình nghĩ nên thế, dù cá nhân có ưu ái ai khác!”…

Bên cạnh bình luận về nhan sắc hoa hậu, MC Khắc Nguyện bị chê tơi tả do nói nhiều, muốn hoạt náo nhưng lại thiếu duyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật