Những hoa hậu vừa đăng quang đã bị ném đá vì nhan sắc ‘xấu tệ’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không ít những nữ hoàng sắc đẹp bị “ném đá“ ngay sau khi đăng quang bởi sở hữu nhan sắc trung bình, không gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.
Những hoa hậu vừa đăng quang đã bị ném đá vì nhan sắc ‘xấu tệ’
Nhan sắc dưới trung bình của Hoa hậu Suriname 2011

Trên thế giới đã từng có rất nhiều cuộc thi Hoa hậu ngược đời, vinh danh những bóng hồng kém may mắn sở hữu dung nhan "xấu xí hơn người". Vậy mà ngay trong những cuộc thi tôn vinh nhan sắc thông thường cũng xuất hiện khái niệm “Hoa hậu xấu”, quả được xem là chuyện lạ.

Người đẹp Rira Hongo đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế Nhật bản 2014. Khi kết quả công bố, nhiều khán giả ngỡ ngàng vì nhan sắc của tân hoa hậu khá tầm thường.

Gương mặt quá bầu bĩnh khiến Rira trông kém sắc khi đứng cạnh Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo.

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2015 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Nakagawa Arisa. Dáng người gầy gò, nụ cười hở lợi là điểm trừ về nhan sắc của chân dài 18 tuổi. Nhiều khán giả chỉ trích Nakagawa không xứng đáng để lên ngôi trong cuộc thi nhan sắc.

Giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2014, Keiko Tsuji cũng nhận phải nhiều lời phàn nàn về nhan sắc nhạt nhòa.

Chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc là cô gái Trần Siêu Nhiếp. Nhưng sau khi đăng quang, người đẹp này đã gánh chịu không ít áp lực vì nhan sắc bị khán giả chê tơi bời. Nhiều người cho rằng khuôn mặt của Trần Siêu Nhiếp trông giống như người đẹp chuyển giới.

Hai Á hậu trong cuộc thi này cũng không "ăn ngon ngủ yên" vì bị dư luận đả kích nhan sắc quá tầm thường.

Hoa hậu Hoàn cầu Trung Quốc 2012 khiến khán giả Trung Quốc không thỏ‌a mã‌n, nhiều người thẳng thắn chỉ ra rằng Hoa hậu Hoàn cầu quá mũm mĩm, mũi to, hình thể không hề có đường cong gợi cảm.

Hoa hậu Hoàn vũ tỉnh Hải Nam tiếp tục mang đến cho khán giả Trung Quốc một cú sốc nữa khi hai ngôi vị cao nhất của cuộc thi không khác gì người đẹp chuyển giới. Trong khi Tân Hoa hậu bị chê thô cứng, gương mặt thiếu tự nhiên thì Á hậu 1 lại bị chê "già như bà mẹ 3 con".

Hoa hậu Hoàn vũ 2013 khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng vì nhan sắc khô cứng

Hoa hậu Nga 2013 Elmira Abdrazakova - bị chê tơi bời. Cô sinh viên chuyên ngành kinh tế bị nhận xét răng hô và già hơn so với tuổi 18. Tuy nhiên, Elmira vẫn là cô gái xinh đẹp nhất trong top 3.

Yekaterina Buraya, người đẹp 23 tuổi đến từ Belarus đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2012 được tổ chức tại Ba Lan có khuôn mặt khắc khổ, gầy gò

Phiona Bizzu đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Uganda 2012 trong đêm thi chung kết. Hoa hậu này có thể nói sở hữu nhan sắc dễ dàng khiến nhiều người “giật mình”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật